Thủ tướng Nhật Bản chuyển vào dinh thự "ma ám", không nguyên thủ nào dám ở ngót 10 năm

Lần đầu tiên sau gần một thập kỷ, Thủ tướng Nhật Bản sẽ chính thức chuyển tới ở trong dinh thự được nhà nước xây dựng. Dinh thủ tướng Nhật ở Tokyo là công trình kiến trúc đồ sộ gần 100 năm tuổi, được coi là biểu tượng của nghệ thuật kiến trúc nhưng lại bị bỏ trống một cách lãng phí bởi tin đồn “có ma”.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida quyết định chuyển vào sống trong dinh thự (ảnh: Bloomberg)

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida quyết định chuyển vào sống trong dinh thự (ảnh: Bloomberg)

Đài NHK (Nhật Bản) hôm 11.12 đưa tin, Thủ tướng Fumio Kishida sẽ chuyển vào sống trong dinh thự ngay trong tuần này hoặc tuần tới. Dinh thủ tướng Nhật ở Tokyo là công trình kiến trúc cao 2 tầng, rộng 5.183 mét vuông và được xây dựng từ năm 1929.

Năm 2005, tòa nhà lớn này được tu sửa và có thông tin cho rằng một vị chức sắc của Shinto (Thần đạo) đã tới đây để trừ tà. Theo Bloomberg, một số chính trị gia Nhật Bản nói rằng dinh thủ tướng là nơi “nhiều linh hồn xấu tụ tập”,  liên quan tới một vài sự kiện bi thảm trong quá khứ.

Thủ tướng Kishida hiện đang sống trong khu nhà tập thể dành cho các nghị sĩ Nhật Bản. Ông sẽ là Thủ tướng Nhật đầu tiên chuyển vào sống trong dinh thự ở Tokyo kể từ thời cựu Thủ tướng Yoshihiko Noda năm 2012. Hai người tiền nhiệm của ông Kishida – cựu Thủ tướng Abe và Yoshihide Suga – đã tránh xa khu dinh thự này.

Cựu Thủ tướng Abe và Yoshihide Suga giải thích rằng họ muốn sống ở nhà riêng để có thể “thoái mái làm việc”. Tuy nhiên, một số nghị sĩ Nhật Bản chỉ trích quyết định trên với lý do gây lãng phí ngân sách. Mỗi năm, Nhật Bản chi khoảng 1,4 triệu USD để bảo dưỡng dinh thủ tướng dù nó không được sử dụng.

Nếu Tokyo không may xảy ra động đất hoặc thiên tai, việc di chuyển từ nhà riêng tới văn phòng làm việc đối với các thủ tướng Nhật cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với ở hẳn trong dinh thự, theo Bloomberg.

Hồi tháng 5.2013, truyền thông Nhật Bản cho rằng một số bất ổn về chính trị liên quan tới dinh thự ở Tokyo kèm tin đồn “có ma” khiến ông Abe lo ngại và không dám chuyển vào sống. Phát ngôn viên của chính phủ Nhật khi đó nói “không biết” về những câu chuyện ma liên quan đến dinh thự.

Tháng 5.1932, một nhóm sĩ quan hải quân nổi loạn đã ám sát Thủ tướng Nhật Tsuyoshi Inukai tại dinh thự. Kể từ đó, khu nhà trở thành tâm điểm của những lời đồn đoán về chủ đề tâm linh.

Nhiều sự kiện kinh hoàng đã xảy ra ở dinh thủ tướng Nhật – nơi bị đồn là “có ma” (ảnh: Bloomberg)

Nhiều sự kiện kinh hoàng đã xảy ra ở dinh thủ tướng Nhật – nơi bị đồn là “có ma” (ảnh: Bloomberg)

Năm 1936, khoảng 1.400 phiến quân Nhật Bản đã tổ chức đảo chính, tấn công vào dinh thủ tướng và sát hại nhiều quan chức. Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Keisuke Okada may mắn được hộ tống trốn vào trong một chiếc tủ và sống sót. Ngày nay, gần lối vào dinh thự vẫn còn sót lại những vết tích về biến cố này, ví dụ như lỗ đạn hay vết cháy sém.

Theo tờ Sankei, sau khi rời nhiệm sở hồi tháng 4.2001, cựu Thủ tướng Nhật Yoshiro Mori nói với ông Abe rằng mình nhìn thấy một số “vong hồn lảng vảng trong dinh thự”. Ông Mori chỉ giữ chức Thủ tướng Nhật trong vòng một năm. Ông từng tâm sự với một người bạn rằng mình bị thức giấc nửa đêm bởi âm thanh như “tiếng bước chân hành quân”.

“Ngoài chuột ra thì nơi này còn nhiều vị khách không mời khác”, ông Mori nói.

Năm 2005, chính phủ Nhật đã chi 75,8 triệu USD để sửa sang, tạo bầu sinh khí mới cho dinh thủ tướng. Nhiều tác phẩm nghệ thuật và chạm khắc tinh xảo mang năng lượng tích cực được đưa tới đây. Tất cả những gì khu dinh thự này cần là một Thủ tướng chuyển vào sống và tuyên bố rằng nó an toàn, theo Bloomberg.

Nguồn: [Link nguồn]

Tìm thấy bài kiểm tra bị tỷ phú Elon Musk phê ”dùng từ tục”, bán được số tiền khủng

Ít người biết rằng thời còn chưa là tỷ phú, Elon Musk – người giàu nhất thế giới – từng làm trợ giảng cho một số...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Bloomberg ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN