Mỹ: Nhà tâm lý học bị buộc tội vì "quan hệ" nhiều lần với 2 tội phạm tình dục

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Tới làm việc với các tù nhân tại trung tâm điều trị tội phạm tình dục, nhà tâm lý học đã "làm điều cấm" với 2 tù nhân trong khoảng thời gian 2 năm. 

Nhà tâm lý học bị cáo buộc quan hệ tình dục nhiều lần với 2 tội phạm tình dục. Ảnh minh họa: Deposit photos

Nhà tâm lý học bị cáo buộc quan hệ tình dục nhiều lần với 2 tội phạm tình dục. Ảnh minh họa: Deposit photos

Michelle Brownfield, 38 tuổi, bị cáo buộc nhiều lần quan hệ tình dục với 2 tù nhân, những người được đưa đến một trung tâm điều trị tội phạm tình dục ở bang Minnesota, Mỹ, để điều trị theo lệnh của tòa án. 

Michelle, sống ở thành phố Duluth, bang Minnesota, bị buộc tội với 2 tội danh về hành vi tình dục cấp độ 3. 

Theo tờ Star Tribune, một lệnh bắt giữ được đưa ra với nhà tâm lý học 38 tuổi ở bang Minnesota và một số bang giáp ranh. Luật sư của Michelle cho biết, thân chủ của mình phủ nhận mọi cáo buộc. 

Michelle làm việc tại một cơ sở điều trị ở thành phố Moose Lake, bang Minnesota từ tháng 8/2014 đến tháng 12/2020. Cơ sở này do chính quyền bang điều hành, hoạt động cho Chương trình Tội phạm Tình dục Minnesota (MSOP).

Nhà tâm lý học 38 tuổi chuyên đưa ra các dịch vụ đánh giá tâm lý cho khách hàng của mình và có thể chia sẻ các đánh giá, nhận định của mình với cơ quan chức năng, cũng như cung cấp lời khai cho hội đồng nhà nước để quyết định việc có tiếp tục giam giữ các khách hàng (hầu hết là tù nhân) trong tương lai hay không. 

Theo đơn khiếu nại hình sự được đệ trình hôm 21/4 tại tòa án quận Carlton (bang Minnesota), những lần làm "chuyện ấy" của Michelle và các tù nhân diễn ra trong giai đoạn 2016 - 2018.

Những lần ân ái diễn ra tại các phòng, nơi nhà tâm lý học được phép sử dụng để đánh giá tâm lý của khách hàng. 

2 tù nhân liên quan tới vụ việc nói với tờ Star Tribune rằng, họ bị ép buộc và cảm thấy không thoải mái. Nếu không nghe theo lời Michelle, họ sợ rằng sẽ bị nhà tâm lý học đánh giá không tốt và phải ngồi tù.

"Điều đó thật điên rồ. Ý tôi là, chúng tôi phải làm tình với người được giao trách nhiệm đánh giá người phạm tội tình dục. Bà ấy rất hung hăng", Eliseo Padron, một trong 2 tù nhân, nói với tờ Star Tribune. 

Duncan Brainard, một tù nhân khác có hành vi thân mật với Michelle, cho biết, nhà tâm lý học đột ngột kết thúc mối quan hệ của họ mà không nói lý do. 

Tù nhân Padron nói rằng, Michelle đã cố che giấu hành vi bị cáo buộc bằng cách thúc giục người này "làm mọi cách" để ngăn Brainard tiết lộ những tin nhắn văn bản riêng tư giữa 2 người. 

Các tài liệu của tòa án cho thấy nhiều đoạn văn bản mà nhà chức trách thu được tại trung tâm ở Moose Lake, nơi Michelle bày tỏ tình cảm với Brainard, thậm chí còn ví mối tình của họ như "Romeo và Juliet". 

Điện thoại di động của nhà tâm lý học cũng được cho là có các hình ảnh khiêu dâm, ảnh của Brainard và mô tả việc Michelle bị kích dục trong lúc đánh giá tù nhân. 

Cảnh sát đã điều tra các cáo buộc về hành vi cưỡng ép tình dục của Michelle trong 6 tháng trước khi đưa ra cáo buộc. 

Michelle vẫn được liệt kê là một nhà tâm lý học được cấp phép bởi Ủy ban Tâm lý học Minnesota và chưa có hồ sơ kỷ luật công khai nào với người phụ nữ này. 

Luật pháp bang Minnesota quy định, nhân viên của các cơ sở nhà nước có hành vi quan hệ tình dục với khách hàng sẽ bị quy là phạm tội hình sự cấp độ 3, bất kể việc quan hệ có hay không sự đồng thuận của khách hàng. 

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ: Nữ tù nhân bị cai ngục cưỡng hiếp được đền bù hơn 11 tỷ đồng

Nữ tù nhân tố cáo hai sĩ quan cải huấn đã cưỡng hiếp mình vào năm 2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN