Mỹ: Nữ tù nhân bị cai ngục cưỡng hiếp được đền bù hơn 11 tỷ đồng

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Nữ tù nhân tố cáo hai sĩ quan cải huấn đã cưỡng hiếp mình vào năm 2015.

Mỹ: Nữ tù nhân bị cai ngục cưỡng hiếp được đền bù hơn 11 tỷ đồng - 1

Bên ngoài nhà tù đảo Rikers ở New York, Mỹ

Một nữ tù nhân kiện thành phố New York vừa giành được một khoản bồi thường 500.000 USD (11,6 tỷ đồng), theo tài liệu của tòa án.

Nữ tù nhân nói rằng cô bị hai cai ngục nhà tù đảo Rikers cưỡng hiếp. Tên của nữ tù nhân không được báo chí Mỹ công bố.

Tờ New York Post đưa tin người phụ nữ đệ đơn kiện vào tháng 8 năm 2018.

Cô tố cáo sĩ quan cải quấn Leonard McNeil cưỡng hiếp mình nhiều lần vào năm 2015 khi cô đang ở trong tù chờ xét xử.

Sau đó, McNeil giúp một sĩ quan cải huấn khác tên José Cosme hãm hiếp cô sau khi Cosme đe dọa vạch trần McNeil, theo đơn kiện.

Sau khi nữ tù nhân báo cho nhân viên nhà tù về sự việc, họ và các tù nhân đe dọa giết cô. Họ còn từ chối cung cấp cho cô nhu yếu phẩm như xà phòng, theo hồ sơ vụ kiện.

Cosme nhận tội vào tháng 6 năm 2017, bị kết án 10 năm quản chế và ghi danh là người phạm tội tình dục.

Còn McNeil không bị truy tố hay kỷ luật. Các quan chức nhà tù chỉ chuyển anh ta làm công việc khác tại Rikers.

Cai ngục Mỹ bị bắt vì ép tù nhân 16 tuổi quan hệ tình dục

Cai ngục bị tố cáo ép tù nhân quan hệ trong phòng vệ sinh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - New York Post ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN