Mỹ: Nghe tiếng rên rỉ sau tường ở phòng khách, gọi cảnh sát đến 2 lần mới lôi ra thủ phạm

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Phải mất tới 2 lần, cảnh sát mới phát hiện điểm bất thường và giải mã bí ẩn tiếng người rên rỉ. 

Nguồn: NBC Washington

Theo Daily Star, cảnh sát địa phương đã tới một ngôi nhà ở khu vực Silver Spring, hạt Montgomery, bang Maryland, Mỹ, lúc 3h30 sáng 8/1, sau khi nhận được tin báo của chủ nhà về một vụ trộm có chủ đích. Do không phát hiện dấu hiệu đột nhập vào bên trong, các cảnh sát phải ra về tay trắng. 

Một tiếng sau khi cảnh sát rời đi, Ibrar Khan - chủ nhân của ngôi nhà - nghe thấy tiếng người rên rỉ sau bức tường. Ban đầu, người đàn ông này nghĩ tiếng kêu phát ra từ bên ngoài, nhưng khi nghe kỹ thì phát hiện tiếng kêu ở bức tường trong nhà. 

Một lần nữa, chủ nhân ngôi nhà gọi cảnh sát tới. Lần này, họ kiểm tra kỹ hơn và phát hiện đỉnh ống khói bị khuyết một đoạn. Một tên trộm định lẻn vào nhà bằng đường ống khói nhưng kết quả là bị mắc kẹt ở phần ống khói gần khu vực đốt lửa trong phòng khách. Tiếng người rên rỉ mà chủ nhân ngôi nhà nghe được chính là của kẻ đột nhập này.

Kẻ đột nhập bị mắc kẹt ở phần ống khói trong phòng khách của gia đình. Ảnh: Montgomery County (MD) Fire & Rescue Service

Kẻ đột nhập bị mắc kẹt ở phần ống khói trong phòng khách của gia đình. Ảnh: Montgomery County (MD) Fire & Rescue Service

Pete Piringer, phát ngôn viên lực lượng cứu hỏa hạt Montgomery, cho biết, hơn 20 nhân viên cứu hỏa được điều động tới hiện trường. Họ phải tháo từng viên gạch ở phần tường che ống khói trong phòng khách để đưa tên trộm ra ngoài. Quá trình "giải cứu" kéo dài 1,5 tiếng. 

Tên trộm sau đó được đưa tới bệnh viện địa phương để điều trị. Một cảnh sát đã đi theo để giám sát, tránh để nghi phạm bỏ trốn. Truyền thông địa phương cho biết, tên trộm bị thương nhẹ. 

Cảnh sát đang điều tra cách tên trộm bị mắc kẹt trong ống khói của ngôi nhà. Theo New York Post, chưa rõ liệu tên trộm này có phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc nào hay không. 

Nguồn: [Link nguồn]

Sợ tiêm thuốc độc, tử tù Mỹ xin được xử bắn

Các tử tù cho rằng việc bị xử bắn tuy có ghê rợn nhưng sẽ "ra đi" nhanh hơn so với tiêm thuốc độc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN