Mỹ lên tiếng về thông tin Iran cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga

Lầu Năm Góc cho biết không thể xác nhận chắc chắn thông tin liên quan tới tên lửa Iran và Nga.

Chuẩn tướng Patrick Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ theo dõi sát sao thông tin Iran cung cấp vũ khí cho Nga. Ảnh: AP

Chuẩn tướng Patrick Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ theo dõi sát sao thông tin Iran cung cấp vũ khí cho Nga. Ảnh: AP

Chuẩn tướng Patrick Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, ngày 8/11 cho biết, Mỹ chưa có bằng chứng về việc Tehran cung cấp tên lửa đạn đạo cho Moscow. 

"Chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào xác thực rằng Iran đã chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga để sử dụng ở Ukraine", chuẩn tướng Ryder nói khi được hỏi trong một cuộc họp báo về thông tin này. 

Ông Ryder cho biết, Lầu Năm Góc sẽ "tiếp tục theo dõi sát sao" vấn đề này và cho biết Mỹ "lo ngại" rằng Nga có thể "tìm cách để mua vũ khí từ Iran". 

Tuyên bố của ông Ryder được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Mikhail Podolyak - cố vấn của Tổng thống Ukraine - kêu gọi "tấn công" vào các cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo và UAV của Iran. Vài tuần gần đây, Kiev cáo buộc UAV Geran-2 (do Nga sản xuất) là UAV Shahed-136 (do Iran sản xuất). Một số tờ báo phương Tây cũng đăng tải thông tin Iran chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga. 

Cả Moscow và Tehran đều nhiều lần phủ nhận việc Iran cung cấp vũ khí cho Nga khi xung đột diễn ra ở Ukraine. Tuần trước, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian xác nhận Tehran có cung cấp cho Nga "một lượng nhỏ UAV" của nước này nhưng việc đó diễn ra trước xung đột. Ông Amirabdollahian cũng phủ nhận việc Iran cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga. 

Trong diễn biến khác, Ukraine hôm 7/11 tuyên bố tiếp tục nhận được 2 hệ thống phòng không hiện đại từ phương Tây. 

“Hai hệ thống phòng không NASAMS và Aspide đã có mặt ở Ukraine. Chúng sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh và giúp lực lượng Ukraine phòng thủ trên không tốt hơn", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov viết trên Twitter. 

Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố nhận được 2 hệ thống tiên tiến trong cùng một ngày.  

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine đề nghị Mỹ cung cấp hệ thống phòng không trứ danh để đối phó UAV Nga

Kiev mong muốn được nhận các hệ thống phòng không tầm gần h C-RAM, vốn chuyên được Mỹ sử dụng để phòng vệ ở các cơ sở trọng yếu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN