Tập đoàn quốc phòng Nga tiết lộ công nghệ chưa từng có trên UAV cảm tử

Tập đoàn quốc phòng Nga nói máy bay không người lái (UAV) cảm tử hay đạn tuần kích Lancet sở hữu tính năng chưa từng có, đó là khả năng miễn nhiễm với các hệ thống đánh chặn bằng laser.

Nga sử dụng UAV Lancet phá hủy tên lửa phòng không, lựu pháo M777 ở Ukraine.

Trong vài tháng qua, Nga đã nhiều lần công bố video quay cảnh UAV Lancet phá hủy xe tăng, pháo, trạm radar và xe quân sự Ukraine. UAV của Nga đang trở thành loại vũ khí mà các binh sĩ Ukraine trên chiến trường lo ngại nhất.

Gần đây, tập đoàn quốc phòng Nga Rostec, đơn vị sở hữu nhiều nhà máy và công ty chế tạo vũ khí, nói UAV Lancet có khả năng miễn nhiễm với các hệ thống chống UAV như vũ khí laser.

"UAV Lancet của Nga không thể bị vũ khí laser gây tổn hại do được tích hợp tính năng chống tia laser. Vũ khí laser không thể đánh chặn và phá hủy Lancet. Ngay cả vũ khí laser hiện đại nhất cũng không thể ngăn được UAV này", Rostec cho biết.

Lancet hiện đang là mẫu UAV chủ lực của quân đội Nga.

Lancet hiện đang là mẫu UAV chủ lực của quân đội Nga.

Chuyên gia quân sự Miguel Miranda người Philippines, nói trên tờ Eurasian Times rằng, sự khác biệt có thể nằm ở vật liệu chế tạo UAV Lancet.

"Vật liệu của UAV Lancet dường như có khả năng chống lại các chùm tia năng lượng cao", Miranda nói

Cơ chế hoạt động của vũ khí laser là sử dụng tia năng lượng cao để xuyên vào mục tiêu tên lửa, UAV, máy bay nhằm đốt cháy mạch điện quan trọng và khiến chúng bị vô hiệu hóa. UAV Lancet có thể được chế tạo bằng vật liệu có khả năng kháng laser.

Theo Eurasian Times, với những UAV cảm tử cỡ nhỏ như Lancet, việc sử dụng hệ thống tên lửa phòng không, vốn được thiết kế để đánh chặn máy bay và tên lửa, tỏ ra kém hiệu quả. Mỗi quả tên lửa đánh chặn cũng đắt đỏ hơn nhiều so với UAV Lancet.

Vũ khí laser hay thiết bị gây nhiễu điện tử mới là các vũ khí hiệu quả nhất để ngăn chặn UAV cảm tử. Tuyên bố của tập đoàn Rostec cho thấy Nga đã lường trước các mối đe dọa trong tương lai với UAV. 

Lancet do ZALA Aero Group, công ty chuyên sản xuất (UAV) chế tạo. Quân đội Nga tham gia chiến đấu ở Ukraine sử dụng phiên bản Lancet nâng cấp với khả năng hoạt động liên tục trong 1 giờ, đạt tốc độ tối đa 110 km/giờ và có khả năng mang đầu đạn nặng 5kg, gồm đầu đạn nổ phân mảnh, đầu đạn nhiệt hạch hoặc đầu đạn chống tăng.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga sẽ triệu tập đại sứ Anh vì vụ UAV tấn công hạm đội Biển Đen

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Moscow có bằng chứng về sự liên quan của Anh trong vụ UAV tấn công hạm đội Biển Đen của Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Eurasian Times ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN