Iran thừa nhận gửi UAV cho Nga: Ông Zelensky nói gì?

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, ông không tin tưởng vào tuyên bố chỉ cung cấp một số lượng “hạn chế” máy bay không người lái (UAV) cho quân đội Nga của Iran.

Một UAV quân đội Nga sử dụng bị bắn hạ, ảnh do phía Ukraine đăng tải (ảnh: Al Jazeera)

Một UAV quân đội Nga sử dụng bị bắn hạ, ảnh do phía Ukraine đăng tải (ảnh: Al Jazeera)

“Hôm nay, chúng tôi nhận được thông báo từ Iran. Thông báo được đưa ra từ đại diện ngoại giao chính thức của họ. Theo đó, họ thừa nhận rằng đã cung cấp máy bay không người lái cho Nga. Nhưng họ nói không đúng”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu hàng đêm hôm 5/11.

“Chúng tôi bắn hạ ít nhất 10 UAV của Iran mỗi ngày. Vậy mà Iran tuyên bố rằng họ chỉ gửi cho Nga một số lượng rất ít, thậm chí là gửi trước khi xung đột xảy ra”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, ông không tin Iran cung cấp UAV cho quân đội Nga trước khi Moscow mở chiến dịch quân sự.

“Nếu Iran tiếp tục nói dối, sẽ có nhiều cuộc điều tra hơn nữa về mối quan hệ giữa họ và quân đội Nga”, ông Zelensky cảnh báo.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran – ông Hossein Amir Abdollahian – thừa nhận nước này có cung cấp máy bay không người lái (UAV) cho Nga, nhưng thời điểm là trước khi xung đột ở Ukraine xảy ra.

“Một số nước phương Tây cho rằng Iran cung cấp tên lửa và UAV cho Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Phần câu chuyện về tên lửa là hoàn toàn sai sự thật. Phần về UAV thì đúng. Chúng tôi đã cung cấp cho Nga một số lượng nhỏ UAV. Thời điểm là vài tháng trước khi xung đột ở Ukraine xảy ra”, hãng thông tấn IRNA dẫn phát biểu hôm 5/11 của ông Abdollahian.

Ông Abdollahian nhấn mạnh, từ ngày 24/2, Iran không còn cung cấp UAV cho Nga. Ngoại trưởng Iran cũng cho rằng, Ukraine nên cung cấp bằng chứng chứng minh quân đội Nga có sử dụng UAV Iran trong xung đột. Nếu Kiev có bằng chứng xác thực, Iran sẽ không “phớt lờ”.

Nga hiện vẫn chưa lên tiếng về tuyên bố của Ngoại trưởng Iran.

Hôm 28/10, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Các lực lượng Vũ trang Ukraine Yurii Ihnat cho hay, kể từ ngày 13/9, quân đội Ukraine đã bắn hạ hơn 300 UAV cảm tử Shahed-136 do Iran sản xuất.

Hôm 17/10, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba tuyên bố, Iran phải “chịu hoàn toàn trách nhiệm về rạn nứt trong quan hệ với Ukraine” khi cung cấp UAV cho Nga. Ông Kuleba cũng kiến nghị Tổng thống Ukraine chấp thuận việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran.

Nguồn: [Link nguồn]

Iran thừa nhận gửi máy bay không người lái cho Nga

Bộ trưởng Ngoại giao Iran – ông Hossein Amir Abdollahian – thừa nhận nước này có cung cấp máy bay không người lái (UAV) cho Nga, nhưng thời điểm là trước khi xung đột ở Ukraine...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Al Jazeera ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN