Dịch Covid-19 tối 12/4: Thanh niên khai báo gian dối để được đi cách ly lần 2, ăn miễn phí

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Dù đã hoàn thành cách ly nhưng nam thanh niên không về nhà mà sang địa bàn khác tại Bình Phước khai báo y tế gian dối, để được đi cách ly lần 2 với mục đích được ăn, ở miễn phí.

Mời độc giả đón đọc bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 vào lúc 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Công an TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng Lý Quất Hùng (SN 1985; thường trú tại xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) vì hành vi khai báo y tế không trung thực để được đi cách ly.

Theo đó, Lý Quất Hùng đã hoàn thành cách ly y tế tập trung tại khu cách ly ở trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng cũ (thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, Bình Phước) ngày 2/4. Tuy nhiên, Hùng không trở về nhà mà đi nhiều nơi.

Đến ngày 7/4, Hùng đến Công an phường Tân Thiện (TP Đồng Xoài) khai báo vừa từ Campuchia về để được đưa đi cách ly lần 2. Tuy nhiên, hành vi của Hùng đã bị lực lượng chức năng phát hiện.

Hùng khai, do đón không được xe và không có tiền nên đã nghĩ ra cách khai báo gian dối để được đưa đi cách ly, ăn ở miễn phí.

+ Tính đến 19h30 tối 12/4, Việt Nam ghi nhận 260 ca nhiễm Covid-19 (tăng 2 ca so với 24h trước), trong đó 144 người đã khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong.

+ Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai xác minh thông tin nhân viên y tế bệnh viện này tụ tập đông người, không đeo khẩu trang, vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một clip dài 3 phút được cho là hình ảnh trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai. Đoạn clip cho thấy rất đông nhân viên y tế tụ tập, tổ chức hát hò, trong đó có nhiều người không đeo khẩu trang. Thời điểm quay clip là ngày 10/4, lúc Bệnh viện Bạch Mai chưa hết thời gian cách ly.

+ Huyện ủy Hớn Quản đã gửi báo cáo lên Tỉnh ủy Bình Phước xin ý kiến về trường hợp ông Lưu Văn Thanh - Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản không đeo khẩu trang, phản ứng, không chấp hành việc đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch tại thị xã Bình Long (Bình Phước).

Trước đó, một đoạn clip dài 4 phút 40 giây được ghi lại vào khoảng 7h ngày 3/4, tại một chốt kiểm dịch của thị xã Bình Long (giáp ranh thị xã Bình Long và huyện Hớn Quản) ghi lại cảnh ông Thanh có hành vi không chấp hành việc đo thân nhiệt.

Hiện, ông Thanh đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận lúc đó là do nóng nảy vì thấy ô tô của mình bị dừng trong khi các xe khác được đi và bị một cán bộ bộ đội tới gõ cửa kính yêu cầu xuống xe như ra lệnh.

+ Trong quá trình kiểm tra việc chấp hành cách ly y tế tại nhà, tổ kiểm tra dịch bệnh xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) đã phát hiện 4 người tụ tập uống rượu tại nhà ông N.V.M (SN 1968, ở thôn Trại Trì) - công dân thuộc diện phải cách ly tại nhà.

UBND xã Vĩnh Thịnh đang đề xuất xử phạt các trường hợp vi phạm mỗi người 7,5 triệu đồng, riêng ông M. (chủ nhà) là 8 triệu đồng theo Điểm C, Khoản 4, Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ.

+ Ngày 12/4, diễn biến bệnh của bệnh nhân số 91 là phi công người Anh vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục, mặc dù kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 đã âm tính. Hiện bệnh nhân không sốt, nằm yên (có sử dụng thuốc an thần), thở máy xâm nhập, được oxy hoá máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO) và lọc máu liên tục. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM thường xuyên cập nhật tình hình và xin ý kiến hội đồng chuyên môn cấp quốc gia để thống nhất hướng điều trị tiếp theo.

+ Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn số 13, tìm tất cả những người thu mua, buôn bán hoa và những người có mặt tại chợ hoa Mê Linh (thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) thời gian từ ngày 20/3 đến nay, sau khi ghi nhận bệnh nhân Covid-19 có liên quan chợ hoa này.

+ Ngày 12/4, Vietnam Airlines vừa phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và các cơ quan chức năng Nhật Bản để chuyên chở 12 công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại sân bay Narita hơn 10 ngày nay về nước trên chuyến bay VN311 Tokyo – Hà Nội, khởi hành lúc 08h00 ngày 12/4 (theo giờ Việt Nam).

+ Fox News đưa tin, 50 bang trên toàn nước Mỹ đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trong tình trạng thảm họa vì dịch Covid-19. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ tuyên bố tình trạng thảm họa ở tất cả các bang ở cùng một thời điểm. Ngoài 50 bang, một số vùng lãnh thổ thuộc Mỹ như quần đảo Virgin, quần đảo Bắc Mariana, đảo Guam và Puerto Rico cũng được tuyên bố tình trạng thảm họa.

Hiện, Mỹ đang đứng số 1 thế giới cả về số ca nhiễm (533.115 ca) và số ca tử vong (20.580 ca) vì Covid-19, tính đến 19h tối 12/4.

+ Nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Trường đại học Thượng Hải ở Trung Quốc và Trung tâm máu New York ở Mỹ đã phát hiện virus SARS-CoV-2 có thể tấn công hệ miễn dịch của con người và gây ra những tổn thương như trên các bệnh nhân nhiễm HIV.

+ Truyền thông Nga hôm 12/4 đưa tin, nước này ghi nhận hơn 2.000 ca nhiễm Covid-19 mới trong 24 giờ qua. Đây là số ca nhiễm ghi nhận theo ngày lớn nhất tại Nga kể từ đầu dịch.

Các đội phản ứng y tế khẩn cấp ở thủ đô Moscow phải đối mặt với tình trạng hàng dài xe cứu thương chờ đợi bên ngoài các bệnh viện, gây cản trở phần nào tới công tác chuyển bệnh nhân vào bệnh viện do số lượng bệnh nhân tăng nhanh trong thời gian gần đây.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Thông báo khẩn: Truy tìm người đến chợ hoa Mê Linh, Hà Nội

Bộ Y tế vừa phát đi thông báo khẩn số 13, tìm người từng đi đến chợ hoa Mê Linh từ ngày 20/3 đến nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN