Mỹ lần đầu cung cấp vũ khí cho Ukraine trong năm 2024

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo hỗ trợ Ukraine số vũ khí trị giá lên tới 300 triệu USD và đây là gói hỗ trợ quân sự đầu tiên của Mỹ cho Ukraine trong năm 2024.

Ukraine phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung đạn pháo cỡ 155mm từ Mỹ và phương Tây.

Ukraine phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung đạn pháo cỡ 155mm từ Mỹ và phương Tây.

Theo CNN, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan công bố gói hỗ trợ trong cuộc họp báo hôm 12/3.

"Khi Nga không ngừng tiến lên và nã hỏa lực, Ukraine không có đủ đạn dược để bắn trả. Ukraine đang chịu tổn thất. Điều đó cũng gây tổn hại cho chúng ta, cho Mỹ và cho NATO về mặt chiến lược", ông Sullivan nói.

Tổng thống Joe Biden sau đó cũng bày tỏ quan điểm tương tự, nói rằng các gói hỗ trợ là không đủ và Quốc hội cần thông qua đề xuất ngân sách mới cho Ukraine.

"Chúng ta cần hành động trước khi quá muộn", ông Biden nói. "Nga sẽ không dừng lại, sẽ đặt Mỹ và châu Âu vào tình thế hiểm nguy, theo quan điểm của tôi".

Thiếu tướng Pat Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc ngày 12/3 nói gói hỗ trợ mới gồm "đạn tên lửa cho hệ thống HIMARS, đạn tên lửa phòng không Stinger, đạn pháo 155mm bao gồm đạn chùm, đạn pháo 105mm, đạn chống tăng AT4, đạn thông thường và các trang thiết bị vũ khí khác".

Giải thích lý do Lầu Năm Góc vẫn còn tiền hỗ trợ Ukraine, ông Ryder nói: "Chúng tôi có khoản tiết kiệm cho phép bù đắp chi phí". Lầu Năm Góc vẫn còn khoảng 4 tỷ USD ngân sách có thể chuyển đổi thành vũ khí để cung cấp cho Ukraine. Nhưng Lầu Năm Góc hạn chế sử dụng khoản tiền này vì vũ khí được lấy trực tiếp từ kho dự trữ mà không có thỏa thuận bổ sung.

"Khoản tiết kiệm" mà ông Ryder nhắc đến là kết quả đàm phán, cho phép chính phủ Mỹ chi thêm 300 triệu USD cho Lầu Năm Góc.

Nhưng giới chức Mỹ nói đây không phải là giải pháp dài hạn để hỗ trợ quân sự cho Ukraine. "Đây là giải pháp tình thế. Chúng tôi không biết có thể tiếp tục làm theo cách này hay không", một quan chức Mỹ giấu tên nói, theo CNN.

Gói hỗ trợ Ukraine gần nhất mà Mỹ công bố là vào tháng 12/2023. Kể từ đó, Lầu Năm Góc nói các nguồn tiền mà Quốc hội duyệt chi cho Ukraine đã cạn kiệt.

Không có sự hỗ trợ của Mỹ, Ukraine liên tục gặp khó khăn, bị lực lượng Nga đẩy lùi trên nhiều mặt trận, đặc biệt là ở vùng Donetsk, nơi Nga kiểm soát hoàn toàn thành trì Avdiivka vào tháng 2/2024.

Nguồn: [Link nguồn]

Ít nhất 2 nhóm vũ trang có trụ sở ở Ukraine tuyên bố đã vượt qua biên giới và tấn công vào lãnh thổ Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN