Nhóm vũ trang từ Ukraine tấn công vào đất Nga: Moscow lên tiếng

Ít nhất 2 nhóm vũ trang có trụ sở ở Ukraine tuyên bố đã vượt qua biên giới và tấn công vào lãnh thổ Nga.

Các thành viên của Quân đoàn Tự do Nga hoạt động ở khu vực biên giới Ukraine – Nga (ảnh: Reuters)

Các thành viên của Quân đoàn Tự do Nga hoạt động ở khu vực biên giới Ukraine – Nga (ảnh: Reuters)

Hôm 12/3, Quân đoàn Tự do Nga và Tiểu đoàn Siberia tuyên bố, 2 nhóm này đã tiến hành các cuộc tấn công vào đất Nga.

Theo Reuters, Quân đoàn Tự do Nga và Tiểu đoàn Siberia đóng quân ở Ukraine. 2 nhóm này tập hợp những thành viên có quan điểm chống Moscow, bao gồm cả công dân Nga.

“Chúng tôi sẽ lấy lại từng centimet đất”, Quân đoàn Tự do Nga tuyên bố trên Telegram.

Một số video do Quân đoàn Tự do Nga và Tiểu đoàn Siberia đăng trên mạng xã hội cho thấy, 2 nhóm này dường như đã xâm nhập lãnh thổ Nga. Trong video cũng có tiếng súng vang lên, theo Reuters.

Giới chức Nga coi Quân đoàn Tự do Nga và Tiểu đoàn Siberia là “tay sai” của lực lượng Ukraine và Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA). Moscow cũng cáo buộc các nhóm này cố gắng kích động sự hỗn loạn ở Nga.

Ông Andriy Yusov – người phát ngôn Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine – hôm 12/3 cho hay, hành động của Quân đoàn Tự do Nga và Tiểu đoàn Siberia không liên quan gì đến Ukraine.

Ông Yusov tiết lộ thêm rằng, Quân đoàn Tình nguyện Nga (nhóm vũ trang đóng quân ở Ukraine) cũng tham gia tấn công vào lãnh thổ Nga hôm 12/3.

Hôm 12/3, ông Roman Starovoyt – Thống đốc vùng Kursk (Nga) – thông báo, quân đội Nga đã “đánh chặn 11 UAV của Ukraine và đẩy lùi nỗ lực băng qua biên giới của lực lượng Kiev”.

Ông Starovoyt cho hay, nguy cơ vùng Kursk bị đối phương tập kích vẫn còn, vì làng Tyotkino (thuộc vùng Kursk) chỉ cách biên giới Nga – Ukraine khoảng 2km.

WarGonzo (kênh Telegram ở Nga) hôm 12/3 đưa tin, vào khoảng 8 giờ sáng (giờ Nga) một số nhóm vũ trang từ Ukraine đã cố gắng xâm nhập vùng Kursk. Các nhóm này bị quân đội Nga đẩy lui.

Quân đội Nga kiểm soát an ninh ở Belgorod (ảnh: TASS)

Quân đội Nga kiểm soát an ninh ở Belgorod (ảnh: TASS)

Ông Vyacheslav Gladkov – Thống đốc vùng Belgorod (Nga) – thông báo, 4 quận Belgorodsky, Shebekinsky, Borisovsky và Graivoronsky bị “lực lượng Ukraine” tấn công, nhưng tình hình nhanh chóng được kiểm soát.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các thông tin trên.

Trong thông báo hôm 12/3, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, vào khoảng 3 giờ sáng (giờ Nga), “lực lượng Ukraine”, được hỗ trợ bởi xe tăng và xe chiến đấu bọc thép, đã tấn công vào Belgorod theo 3 hướng.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga giáng đòn mạnh vào đối phương, khiến “lực lượng Ukraine” phải rút lui mà không thể băng qua biên giới.

Theo hướng Belgorod, “lực lượng Ukraine” tổn thất 60 binh sĩ, 5 xe tăng và 1 xe chiến đấu bọc thép, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Ở vùng Kursk, “các nhóm trinh sát và phá hoại của Ukraine” cố gắng vượt biên ở khu vực gần làng Tyotkino. Đối phương buộc phải rút lui, sau khi hứng chịu tổn thất đáng kể, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Vụ tấn công hôm 12/3 là nỗ lực thất bại mới nhất của “lực lượng Ukraine” khi cố gắng tấn công vào lãnh thổ Nga, theo Cơ quan An ninh Nga (FSB).

FSB tuyên bố, kể từ ngày 10/3, Kiev đã mất hơn 100 binh sĩ, 6 xe tăng, 1 hệ thống pháo Caesar và 20 xe bọc thép khi nỗ lực tấn công, xâm nhập vùng Belgorod và Kursk.

Phát biểu hôm 12/3, ông Dmitry Peskov – người phát ngôn Điện Kremlin – cho biết, quân đội Nga đang “cảnh giác” và “làm mọi thứ trong khả năng” để ngăn lực lượng Ukraine tấn công, phá hoại ở vùng biên giới.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng thỏa thuận ngừng bắn sẽ giúp quân đội Nga khôi phục khả năng chiến đấu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – Reuters, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN