Mỹ: Gần 1.800 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày, tổng số gần bằng Italia

Tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ đã vượt con số 16.000, trong khi tổng số ca nhiễm Covid-19 của nước này vẫn đứng đầu thế giới với hơn 460.000 ca.

Tờ RT hôm 10/4 đưa tin, Mỹ ghi nhận 1.783 ca tử vong mới vì Covid-19 trong ngày 9/4, giảm nhẹ so với trước đó một ngày (gần 2.000 ca), theo thống kê của Đại học Johns Hopkins.

Số ca tử vong mới ghi nhận nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ lên con số hơn 16.500 (trước đó một ngày là hơn 14.000). Con số này tiệm cận tổng số ca tử vong ở Italia (hơn 18.000, tính tới hết ngày 9/4). Tổng số ca nhiễm ghi nhận tới ngày 9/4 tại Mỹ vẫn đứng đầu thế giới với hơn 460.000 ca (trước đó một ngày là hơn 431.000 ca)

Nhiều dự đoán khác nhau cho rằng Mỹ đang gần đạt đến đỉnh dịch Covid-19. Mô hình của Viện đo lường và đánh giá sức khỏe (IHME) dự đoán Mỹ sẽ đạt đỉnh dịch vào cuối tuần này.

Tính tới 9/4, ngày ghi nhận số ca tử vong mới vì Covid-19 cao nhất ở Mỹ là 8/4 với 1.973 người.

Với tổng số hơn 460.000 ca nhiễm Covid-19, nước Mỹ chiếm gần 1/3 tổng số ca nhiễm bệnh trên thế giới. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy sự lây lan của dịch Covid-19 trên đất Mỹ đang bắt đầu giảm xuống.

Anthony Fauci, cố vấn cấp cao của Nhà Trắng về công tác chống dịch Covid-19, hôm 9/4 cho biết tổng số ca tử vong ở Mỹ sẽ chỉ khoảng 60.000 người thay vì con số từ 100.000 đến 240.000 người như dự đoán ban đầu - giả sử người Mỹ thực hiện giãn cách xã hội trên toàn quốc.

"Dữ liệu thực tế cho thấy rằng rất có thể các biện pháp hạn chế như giãn cách xã hội đang phát huy tác dụng tích cực. Vì vậy, tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm chứng kiến sự suy giảm về tốc độ lây lan của dịch bệnh. Theo đó, số người tử vong vì Covid-19 sẽ khoảng 60.000 người thay vì 100.000 - 240.000", ông Fauci nói trên đài NBC.

Theo USA Today, vị cố vấn cấp cao của Nhà Trắng về công tác chống dịch Covid-19 không nói rõ căn cứ vào mô hình dự đoán nào mà ông đưa ra con số 60.000 người tử vong vì Covid-19. Tuy nhiên, phát biểu của ông được đưa ra sau khi một mô hình của Đại học Washington (Mỹ) có dự đoán tương tự.

Mô hình này dự đoán có khoảng 60.415 người sẽ tử vong vì Covid-19 ở Mỹ tính tới ngày 4/8/2020, con số thấp hơn so với các dự đoán trước đó là 100.000 hay hơn 200.000.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Ảnh tâm dịch Vũ Hán trong và sau khi gỡ bỏ lệnh phong tỏa

Dấu hiệu của nhịp sống bình thường đang dần trở lại với thành phố Vũ Hán - nơi đầu tiên phát hiện dịch Covid-19 của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT, USA Today ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN