Ảnh tâm dịch Vũ Hán trong và sau khi gỡ bỏ lệnh phong tỏa

Dấu hiệu của nhịp sống bình thường đang dần trở lại với thành phố Vũ Hán - nơi đầu tiên phát hiện dịch Covid-19 của Trung Quốc và thế giới - sau 76 ngày áp dụng lệnh phong tỏa, biến nơi đây thành một "thành phố ma".

Theo Reuters, giới chức thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, hôm 8/4 đã gỡ bỏ lệnh phong tỏa thành phố 11 triệu dân bắt đầu từ tháng 1/2020, cho phép người dân có thể rời thành phố bằng ô tô, tàu hỏa, máy bay... để tiếp tục các hoạt động. Nhiều doanh nghiệp không thiết yếu cũng dần mở cửa trở lại.

Ảnh tâm dịch Vũ Hán trong và sau khi gỡ bỏ lệnh phong tỏa - 1 Trái: Một người đàn ông trong bộ đồ bảo hộ đứng ở một khu mua sắm của thành phố Vũ Hán hôm 25/2. Phải: Nhiều người dân đeo khẩu trang xuất hiện cũng tại khu mua sắm này sau lệnh gỡ bỏ phong tỏa 

Trái: Một người đàn ông trong bộ đồ bảo hộ đứng ở một khu mua sắm của thành phố Vũ Hán hôm 25/2. Phải: Nhiều người dân đeo khẩu trang xuất hiện cũng tại khu mua sắm này sau lệnh gỡ bỏ phong tỏa 

Sau lệnh gỡ bỏ phong tỏa, người dân hôm 9/4 đã đổ xô tới các khu vực mua sắm chính ở thành phố Vũ Hán như Sông Chu và Phố Han, để mua sắm. Khu vực này cách đây chỉ vài tháng gần như bị bỏ hoang vì lệnh phong tỏa thành phố.

Ảnh tâm dịch Vũ Hán trong và sau khi gỡ bỏ lệnh phong tỏa - 3 Trái: Cặp đôi ôm nhau ở Đông Hồ, Vũ Hán ngày 30/3. Phải: Nhiều người đeo khẩu trang đi dạo tại địa điểm này

Trái: Cặp đôi ôm nhau ở Đông Hồ, Vũ Hán ngày 30/3. Phải: Nhiều người đeo khẩu trang đi dạo tại địa điểm này

Mọi người cũng tận hưởng thời tiết ấm áp để tới thưởng ngoạn 2 bên bờ hồ nước ngọt Đông Hồ - hồ nước trong đô thị lớn nhất nhì Trung Quốc. Các bãi để xe gần hồ nước này gần như không còn chỗ trống. Ngoài ra, nhiều ô tô cũng xuất hiện trên tuyến đường dẫn tới ga xe lửa Hankou của thành phố.

Ảnh tâm dịch Vũ Hán trong và sau khi gỡ bỏ lệnh phong tỏa - 5 Trái: Con đường vắng tanh ở Vũ Hán, chỉ có một người điều khiển xe máy điện hôm 3/3. Phải: Nhiều ô tô xuất hiện trên cùng con đường sau lệnh gỡ bỏ phong tỏa hôm 8/4

Trái: Con đường vắng tanh ở Vũ Hán, chỉ có một người điều khiển xe máy điện hôm 3/3. Phải: Nhiều ô tô xuất hiện trên cùng con đường sau lệnh gỡ bỏ phong tỏa hôm 8/4

Tuy vậy, mức độ phương tiện tham gia giao thông sau lệnh gỡ bỏ phong tỏa vẫn ở mức thấp so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Nguyên nhân là chính phủ Trung Quốc vẫn khuyến cáo người dân không nên ra ngoài nếu không thực sự cần thiết vì nguy cơ lây bệnh vẫn tiềm ẩn.

Ảnh tâm dịch Vũ Hán trong và sau khi gỡ bỏ lệnh phong tỏa - 7 Trái: Ảnh chụp đại lộ Lâm Giang, cạnh sông Trường Giang, hôm 31/3. Phải: Ảnh chụp cùng địa điểm sau ngày 8/4

Trái: Ảnh chụp đại lộ Lâm Giang, cạnh sông Trường Giang, hôm 31/3. Phải: Ảnh chụp cùng địa điểm sau ngày 8/4

Trong quá trình phong tỏa, giao thông công cộng đã ngừng hoạt động, đường sá bị chặn và người dân được lệnh phải ở yên trong nhà để ngăn sự lây lan mạnh của virus SARS-CoV-2.

Ảnh tâm dịch Vũ Hán trong và sau khi gỡ bỏ lệnh phong tỏa - 9 Trái: Một phụ nữ dắt chó đi dạo gần sông Trường Giang, Vũ Hán hôm 17/2. Phải: Nhiều người đeo khẩu trang qua lại trên cùng con đường sau 8/4

Trái: Một phụ nữ dắt chó đi dạo gần sông Trường Giang, Vũ Hán hôm 17/2. Phải: Nhiều người đeo khẩu trang qua lại trên cùng con đường sau 8/4

Theo số liệu chính thức của Trung Quốc, hơn 50.000 người ở Vũ Hán bị nhiễm Covid-19 và hơn 2.500 người trong số này đã tử vong, chiếm 80% tổng số ca tử vong ở Trung Quốc.

Các biện pháp phong tỏa và hạn chế đi lại nghiêm ngặt được cho là đã giúp giảm số lượng ca lây nhiễm ở Vũ Hán và Trung Quốc tại thời điểm dịch Covid-19 đang hoành hành trên khắp thế giới, trở thành đại dịch toàn cầu.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Dòng người ùn ùn rời Vũ Hán được tỉnh thành khác “chào đón” như thế nào?

Khi lệnh phong tỏa được gỡ bỏ ở thành phố Vũ Hán hôm 8/4, hàng dài ô tô chở người ùn ùn rời khỏi tâm dịch ở tỉnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tin/Ảnh: Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN