Mỹ bác chuyện tàu chiến bị Trung Quốc xua đuổi ở Trường Sa

Hải quân Mỹ vừa đáp trả tuyên bố của phía Trung Quốc rằng lực lượng của Trung Quốc đã xua đuổi một tàu khu trục của Mỹ ở khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Ông Ryan T. Easterday, chỉ tàu USS John S. McCain quan sát Biển Đông khi đang đi vào khu vực này hôm 22/12. (Ảnh: US Navy)

Ông Ryan T. Easterday, chỉ tàu USS John S. McCain quan sát Biển Đông khi đang đi vào khu vực này hôm 22/12. (Ảnh: US Navy)

Thời báo Hoàn cầu và một số báo khác của Trung Quốc hôm 22/12 có bài viết nói rằng lực lượng hải quân và không quân của nước này hôm đó đã “xua đuổi” tàu khu trục tên lửa Mỹ USS John S. McCain khỏi vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa. Bài viết của Thời báo Hoàn cầu dẫn lời Đại tá Tian Junli, phát ngôn viên Quân khu miền Đông.

 Ngày 23/12, Hải quân Mỹ nói thông tin này là giả mạo.

 “Tàu USS John S. McCain không bị “xua đuổi” khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của bất kỳ nước nào”, trang tin Star and Stripes dẫn lời Phát ngôn viên Hạm đội 7, Trung úy Joe Keiley. Ông Keiley khẳng định tàu USS John S. McCain tiến hành hoạt động tự do hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế và sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động bình thường trong các vùng biển quốc tế.

 Trung Quốc có yêu sách vô lý rộng khắp trên Biển Đông và đang biến các đảo nhân tạo mà nước này xây dựng trên vùng biển này thành tiền đồn quân sự.

 Ông Keiley nói rằng hoạt động của tàu McCain gần quần đảo Trường Sa phản ánh cam kết của Hải quân Mỹ về việc duy trì tự do hàng hải và sự dụng hợp pháp vùng biển này.

“Mỹ sẽ tiếp tục bay, đi tàu và hoạt động bất kỳ nơi nào luật quốc tế cho phép, như tàu USS John S. McCain thực hiện ở đó”, ông nói.

Ông Keiley nói thêm rằng tuyên bố của Trung Quốc về việc “xua đuổi” tàu Mỹ là một trong chuỗi dài hành động của Trung Quốc nhằm diễn giải sai về các hoạt động của Mỹ trên biển và thực thi các yêu sách thái quá và trái phép trên Biển Đông, trong khi các quốc gia Đông Nam Á phải chịu thiệt thòi.

“Hành vi của Trung Quốc trái ngược với cam kết của Mỹ đối với luật pháp quốc tế và tâm nhìn về một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương”, ông Keiley nói.

“Tất cả các quốc gia, lớn hay nhỏ, cũng phải bảo vệ chủ quyền, quyền không bị chèn ép, và theo đuổi tăng trưởng kinh tế phù hợp với các luật lệ và chuẩn mực quốc tế đã được thừa nhận”, ông nói thêm.

Việt Nam nhiều lần tuyên bố có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam cũng đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chấm dứt các hành động có thể gia tăng căng thẳng, làm phức tạp tình hình, đi ngược lại Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC).

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ công bố “chiến lược kìm chân” Trung Quốc ở biển Đông

Hải quân, thủy quân lục chiến và lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ hôm 17-12 công bố chiến lược hàng hải 3 bên mới Advantage...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN