Mỹ, Anh lên tiếng về căng thẳng Canada và Ấn Độ

Mỹ và Anh kêu gọi New Delhi không yêu cầu Canada giảm hiện diện ngoại giao ở Ấn Độ, bày tỏ sự lo ngại sau khi Ottawa rút 41 nhà ngoại giao về nước.

Căng thẳng giữa Canada và Ấn Độ ngày càng tăng, Mỹ, Anh đã lên tiếng. Cụ thể, tuần rồi Mỹ và Anh kêu gọi New Delhi không yêu cầu Canada giảm hiện diện ngoại giao ở Ấn Độ, bày tỏ sự lo ngại sau khi Ottawa rút 41 nhà ngoại giao về nước, theo hãng tin Reuters.

Canada cáo buộc Ấn Độ liên quan vụ sát hại công dân Canada là thủ lĩnh phe ly khai người Sikh Hardeep Singh Nijjar ở vùng ngoại ô Vancouver hồi tháng 6, nhân vật mà Ấn Độ gọi là “kẻ khủng bố”. Ấn Độ đã kịch liệt bác bỏ cáo buộc và gọi những tuyên bố này là “vô lý và có động cơ”. Mỹ và Anh kêu gọi Ấn Độ hợp tác với Canada điều tra vụ việc.

An ninh nghiêm ngặt được triển khai tại trụ sở Cao ủy Canada ngày 19-9 tại New Delhi (Ấn Độ). Ảnh: HINDUSTAN TIMES

An ninh nghiêm ngặt được triển khai tại trụ sở Cao ủy Canada ngày 19-9 tại New Delhi (Ấn Độ). Ảnh: HINDUSTAN TIMES

Canada rút 41 nhà ngoại giao khỏi Ấn Độ sau khi New Delhi vào tháng trước yêu cầu Ottawa giảm hiện diện ngoại giao. Ngoài việc trục xuất các nhà ngoại giao Canada, Ấn Độ đã đình chỉ dịch vụ cấp thị thực cho công dân Canada.

Nguồn: [Link nguồn]

Ấn Độ yêu cầu Canada rút 40 nhân viên ngoại giao về nước

Ấn Độ vừa yêu cầu Canada triệu hàng chục nhân viên ngoại giao về nước, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên leo thang sau khi Thủ tướng Justin Trudeau cáo buộc New Delhi liên quan...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ĐĂNG KHOA ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN