Mưa lớn không dứt, miền Nam Trung Quốc nhìn đâu cũng thấy nước

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Truyền thông Trung Quốc ngày 13-7 đưa tin những khu vực rộng lớn của miền Nam đang chìm trong lũ lụt, ảnh hưởng đến 38 triệu người.

Nhà cửa chìm trong biển nước tại TP Huệ Châu. Ảnh: Reuters

Nhà cửa chìm trong biển nước tại TP Huệ Châu. Ảnh: Reuters

Tuy vậy, những cơn mưa lớn được dự báo sẽ tiếp tục trong nhiều ngày sắp tới. Cơ quan chức năng cho biết hơn 140 người đã chết hoặc mất tích do lũ lụt nghiêm trọng.

Trung tâm Phòng chống Hạn hán và Lũ lụt thông báo: "Tính đến ngày 12-7, 37.9 triệu người bị ảnh hưởng vì lũ lụt tại 27 khu vực, bao gồm các tỉnh Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc và Hồ Nam. 141 người đã chết hoặc mất tích và 2,25 triệu người được sơ tán".

Lực lượng cứu hộ sơ tán học sinh mắc kẹt tại trường học. Ảnh: Reuters

Lực lượng cứu hộ sơ tán học sinh mắc kẹt tại trường học. Ảnh: Reuters

Trước đó, trung tâm này đã nâng mức phản ứng lũ của quốc gia từ cấp độ 3 lên cấp độ 2, mức cao thứ 2. Rất nhiều dòng sông, trong đó có sông Dương Tử, có mực nước dâng cao sau nhiều tuần mưa lớn kéo dài.

Lũ lụt đã phá hủy hơn 28.000 tòa nhà và thiệt hại ước tính khoảng 82,2 tỉ nhân dân tệ (khoảng 11,7 tỉ USD). Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi toàn dân sử dụng những biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn.

Vào ngày 11-7, chính phủ Trung Quốc đã phân chia khoảng 44,2 triệu USD để cứu trợ thiên tai cho những khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Ảnh: Caixin

Ảnh: Caixin

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Tân Hoa Xã

Ảnh: Tân Hoa Xã

Ảnh: Tân Hoa Xã

Ảnh: Tân Hoa Xã

Ảnh: Tân Hoa Xã

Ảnh: Tân Hoa Xã

Ảnh: Tân Hoa Xã

Ảnh: Tân Hoa Xã

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc: Tỉnh vỡ 14 đê tuyên bố trạng thái thời chiến

Tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc, phải tuyên bố trạng thái thời chiến và mức độ ứng phó khẩn cấp cao nhất trước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Hạnh (Theo Wio News) ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN