Một cuộc chiến tranh khốc liệt kéo dài 5 năm vừa dừng lại vì Covid-19

Đây là lần đầu tiên tiếng súng ngừng lại sau cuộc chiến tranh tàn khốc kéo dài ròng rã suốt 5 năm.

Ngày 8.4, Ả Rập Saudi và đồng minh tuyên bố một lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến tranh với lực lượng Houthi  ở Yemen, một động thái nhiều khả năng sẽ chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến kéo dài 5 năm giữa 2 bên. Lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực 2 tuần và các bên sẽ có thể đàm phán trong thời gian này.

Giới chức Ả Rập Saudi cho biết, sau khi đưa ra lệnh ngừng bắn, nước này sẽ tiến hành các cuộc đàm phán với các lực lượng ở Yemen do Liên Hợp Quốc làm trung gian để tiến tới chấm dứt chiến tranh. Nguyên nhân của lệnh ngừng bắn xuất phát từ lo ngại lây lan Covid-19 tại Yemen, một trong những quốc gia có nền kinh tế kém phát triển nhất Trung Đông.

Chính quyền Ả Rập Saudi cho rằng, hệ thống y tế của Yemen đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chiến tranh và có thể dễ dàng bị “áp đảo” nếu Covid-19 tấn công, vì vậy, việc kết thúc chiến tranh là cần thiết.

Đây là lần đầu tiên một cuộc chiến tranh trên thế giới bị dừng lại do Covid-19 và mở ra cơ hội hòa bình. Liên Hợp Quốc đã hoan nghênh mạnh mẽ động thái tốt đẹp này.

Cuộc chiến 5 năm giữa liên minh Ả Rập Saudi và lực lượng Houthi ở Yemen nhiều khả năng chấm dứt vì Covid-19 (ảnh: NY Times)

Cuộc chiến 5 năm giữa liên minh Ả Rập Saudi và lực lượng Houthi ở Yemen nhiều khả năng chấm dứt vì Covid-19 (ảnh: NY Times)

Trước đó 2 tuần, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc - ông Antonio Guterres, cũng đã nỗ lực kêu gọi các nước trên thế giới hãy ngừng bắn nhân đạo để tập trung đối phó với mối nguy dịch bệnh.

Mặc dù đến nay, Yemen vẫn chưa ghi nhận bất kỳ ca nhiễm Covid-19 nào nhưng giới chuyên gia y tế bày tỏ lo ngại rằng, chỉ cần một ổ dịch xuất hiện cũng có thể là thảm họa với quốc gia có nền y tế kém phát triển này. Bản thân Ả Rập Saudi cũng đang phải tập trung ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong nước.

Ả Rập Saudi đã bắt đầu cuộc chiến tranh với quân nổi dậy Houthi (thân Iran) tại Yemen từ tháng 3.2015.

Sau khi có thông báo ngừng bắn của Ả Rập Saudi, Chủ tịch Ủy ban Cách mạng Tối cao Houthi – ông Mohammed Ali al-Houthi, cũng đăng một bản kế hoạch chi tiết để kết thúc cuộc chiến với độ dài 8 trang lên mạng xã hội Twitter.

Chiến tranh tàn phá đất nước Yemen (ảnh: NY Times)

Chiến tranh tàn phá đất nước Yemen (ảnh: NY Times)

Thứ trưởng quốc phòng Ả Rập Saudi – ông Khalid bin Salman, cho biết, nước này sẽ gửi cho Liên Hợp Quốc 500 triệu USD để tiến hành hỗ trợ nhân đạo cho Yemen và 25 triệu USD để giúp Yemen ứng phó với dịch Covid-19.

Ông Martin Griffiths, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Yemen đã vô cùng hoan nghênh động thái của 2 bên và cho rằng hành động này sẽ tạo ra một khu vực hòa bình và ổn định.

“Các bên hãy tận dụng cơ hội này và chấm dứt mọi sự thù địch với sự khẩn trương tối đa. Hãy cùng nhau tiến tới hòa bình toàn diện và bền vững”, ông Martin Griffiths phát biểu.

Theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, phần lớn tổng dân số 28 triệu người của Yemen đang phải đối mặt với nạn đói, bệnh tật và nhiều thiếu thốn khác.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Covid-19: Hơn 1,5 triệu người nhiễm, kinh tế toàn cầu thiệt hại chưa từng thấy

Hơn 1,5 triệu người trên toàn cầu đã bị nhiễm Covid-19 trong bối cảnh đại dịch gây thiệt hại cho các nền kinh tế lớn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – New York Times ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN