Thụy Điển "phản pháo" chỉ trích của ông Trump về cách chống Covid-19 gây "hậu quả lớn"

Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển đã phản bác chỉ trích của Tổng thống Mỹ về cách chống dịch Covid-19 của quốc gia châu Âu này, nói rằng ông Trump đã nhầm khi tuyên bố giới chức Thụy Điển muốn tạo miễn dịch cộng đồng.

Theo Reuters, phát biểu trên kênh TV4, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển, Ann Linde, hôm 8/4, nói rằng chỉ trích của ông Trump về cách đối phó dịch Covid-19 của Thụy Điển là "hoàn toàn không đúng thực tế".

"Chúng tôi không có một chiến lược chống Covid-19 nào với mục đích tạo ra miễn dịch cộng đồng", bà Linde tuyên bố.

Miễn dịch cộng đồng liên quan đến việc cách ly các  nhóm dễ bị tổn thương do dịch bệnh nhưng lại cho phép một lượng lớn dân số bị nhiễm bệnh và phát triển khả năng miễn dịch với bệnh tật, hạn chế việc áp dụng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt, giống ở châu Âu và nhiều nước trên thế giới đang áp dụng - khiến hoạt động kinh tế bị cản trở.

Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển, Ann Linde. Ảnh: IRNA

Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển, Ann Linde. Ảnh: IRNA

Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển nói thêm rằng nước này đã áp dụng một số biện pháp cứng rắn như yêu cầu người già phải ở trong nhà, hạn chế du khách hay tổ chức các lớp học trực tuyến.

"Mặt khác, chúng tôi không cần thiết phải thực hiện phong tỏa toàn quốc. Vì điều đó nên một số nước nghĩ rằng chúng tôi không làm gì, nhưng chúng tôi đang làm những gì tốt nhất cho người Thụy Điển", Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển nói.

Bà Linde cũng bác bỏ ý kiến cho rằng Thụy Điển đang áp dụng cách chống dịch Covid-19 trái ngược hoàn toàn với các nước khác.

"Mục đích biện pháp của chúng tôi cũng giống hầu hết nước khác trên thế giới, chỉ có điều cách làm của chúng tôi không giống họ. Không phong tỏa vì chúng tôi tin tưởng vào ý thức trách nhiệm của mỗi người", Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.

Tổng thống Donald Trump chỉ trích cách chống dịch Covid-19 của Thụy Điển. Ảnh minh họa: Getty

Tổng thống Donald Trump chỉ trích cách chống dịch Covid-19 của Thụy Điển. Ảnh minh họa: Getty

Trong một buổi họp báo hôm 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump có nhắc tới Thụy Điển và vấn đề miễn dịch cộng đồng.

"Họ gọi đó là miễn dịch cộng đồng nhưng Thụy Điển đang phải gánh chịu hậu quả lớn. Các nước trên thế giới đều quan sát và học hỏi nhau cách đối phó dịch bệnh. Hầu hết quốc gia đều hành động như nước Mỹ. Nếu chúng tôi không thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt, Mỹ có thể đã phải nhận thêm hàng nghìn ca tử vong", ông Trump nói.

Trong một diễn biến khác, chính sách chống Covid-19 của Thụy Điển đang bị chính các nhà khoa học tại quốc gia châu Âu này chỉ trích, theo Business Insider.

Chính phủ Thụy Điển khuyến khích người dân thực hiện giãn cách xã hội và hạn chế tập trung đông người nhưng lại không đóng cửa nơi làm việc, quán bar, nhà hàng như nhiều nước khác trên thế giới.

Một cặp đôi hôn nhau trong công viên ở thủ đô Stockholm, Thụy Điển hôm 4/4. Ảnh: AP

Một cặp đôi hôn nhau trong công viên ở thủ đô Stockholm, Thụy Điển hôm 4/4. Ảnh: AP

Quan chức chính phủ Thụy Điển nhiều lần lên tiếng bảo vệ chiến lược chống Covid-19 nhưng hàng nghìn nhà khoa học nước này lo ngại nó có thể phản tác dụng, trong đó có Cecilia Soderberg-Naucler, một nhà miễn dịch học tại Viện Karolinska ở thủ đô Stockholm.

"Chúng tôi là các nhà khoa học, chỉ dựa vào các dữ liệu thống kê. Và dữ liệu hiện không ủng hộ chiến lược mà Thụy Điển đang áp dụng để chống Covid-19.

Khi hệ thống y tế quá tải, chính phủ không còn lựa chọn nào khác ngoài phong tỏa. Dù sớm hay muộn, chúng ta sẽ phải làm vậy thì tại sao không thực hiện sớm để có thể kiểm soát được tình hình?", Soderberg-Naucler chia sẻ với Reuters.

Soderberg-Naucler là một trong số hơn 2.300 nhà nghiên cứu Thụy Điển đã gửi thư ngỏ tới chính phủ nước này hồi tháng 3, yêu cầu áp dụng các biện pháp chặt chẽ và nghiêm ngặt hơn để chống dịch Covid-19

Một số chuyên gia dự đoán rằng Thụy Điển sẽ có sự gia tăng về số ca nhiễm Covid-19 trong những ngày tới.

Anne Rosendahl, một y tá tại Bệnh viện Đại học Uppsala (Thụy Điển), chia sẻ với NBC News rằng cô nhận thấy sự gia tăng của các ca nhiễm Covid-19 cần điều trị tích cực.

"Các bệnh nhân đang trong tình trạng nặng hơn. Một nửa số bệnh nhân Covid-19 tôi chăm sóc là người trẻ và hầu hết không có bệnh nền", Rosendahl cho biết.

Thụy Điển, quốc gia Bắc Âu với dân số khoảng 10 triệu người, đã ghi nhận tổng số gần 8.500 ca nhiễm Covid-19 và 687 ca tử vong, tính tới hết ngày 8/4, theo số liệu thống kê từ Đại học Johns Hopkins của Mỹ.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Dòng người ùn ùn rời Vũ Hán được tỉnh thành khác “chào đón” như thế nào?

Khi lệnh phong tỏa được gỡ bỏ ở thành phố Vũ Hán hôm 8/4, hàng dài ô tô chở người ùn ùn rời khỏi tâm dịch ở tỉnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Reuters, BI ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN