Máy bay nước ngoài đầu tiên hạ cánh xuống Kabul sau khi quân đội Mỹ rời đi

Một máy bay Qatar chở theo nhóm kỹ thuật đã hạ cánh ở sân bay Kabul, Afghanistan hôm 1.9. Đây là chuyến bay đầu tiên kể từ khi Mỹ rút khỏi Afghanistan ngày 30.8.

Sân bay Kabul hiện vẫn đang đóng cửa kể từ khi Taliban giành lại quyền kiểm soát từ tay Mỹ vào ngày 31.8.

Sân bay Kabul hiện vẫn đang đóng cửa kể từ khi Taliban giành lại quyền kiểm soát từ tay Mỹ vào ngày 31.8.

Máy bay chở theo đội ngũ kỹ thuật giúp Taliban vận hành sân bay, theo Daily Mail. Sân bay Kabul hoạt động trở lại giúp mở thêm các chuyến bay sơ tán cũng như tạo điều kiện để Taliban nhận hàng viện trợ từ nước ngoài.

Qatar đã đưa nhóm kỹ thuật đến Kabul theo đề nghị từ Taliban, nguồn tin nói trên Daily Mail. Tuy nhiên, hai bên chưa đạt thỏa thuận cuối cùng về việc sẽ giúp Taliban vận hành sân bay như thế nào.

“Một máy bay Qatar chở nhóm kỹ thuật tới sân bay Kabul để thảo luận về cách khôi phục hoạt động của sân bay. Hai bên chưa đạt thỏa thuận cuối cùng về vấn đề này. Đàm phán về việc đảm bảo an ninh và cung cấp hoạt động cho sân bay vẫn đang diễn ra”, nguồn tin cho biết.

Hơn 123.000 người nước ngoài và người tị nạn Afghanistan đã rời Kabul hôm 30.8, trước khi Mỹ kết thúc chiến dịch sơ tán kéo dài hai tuần. Hiện vẫn còn khoảng vài trăm công dân nước ngoài bị kẹt lại ở Kabul, đa số là người Mỹ.

Các tay súng Taliban hiện diện tại sân bay Kabul.

Các tay súng Taliban hiện diện tại sân bay Kabul.

Washington khẳng định sẽ đàm phán với Taliban để thu xếp cho những người này lên máy bay trở về Mỹ ở thời điểm thích hợp.

Afghanistan hiện đang đối mặt với khủng hoảng sau khi Taliban nắm quyền. Taliban hiện chưa có dấu hiệu thành lập xong chính phủ mới.

Nguồn tiền mặt dự trữ ở Afghanistan rơi xuống mức rất thấp, tình trạng thiếu lương thực xảy ra phổ biến, giá cả các mặt hàng tăng vọt, những người lao động có tay nghề đã rời đất nước và nền kinh tế Afghanistan đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Nguồn cung cấp y tế cũng đang cạn kiệt, khối tài sản 10 tỉ USD do chính phủ Afghanistan gửi ở nước ngoài bị đóng băng. Taliban hiện đang cố gắng để các ngân hàng, bệnh viện và các công ty nhà nước tiếp tục hoạt động.

Trong khi đó, hàng ngàn người Afghanistan đã vượt biên giới trên bộ sang Iran, Pakistan và các quốc gia Trung Á.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ lĩnh cận vệ của trùm khủng bố bin Laden tái xuất: Vì sao Taliban chứa chấp al-Qaeda?

Một nhân vật thân cận của trùm khủng bố Osama bin Laden đã trở lại Afghanistan từ Pakistan, dấu hiệu cho thấy Afaghanistan...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN