Mẫu tên lửa chống hạm siêu thanh của Venezuela có thể đe dọa đội tàu chiến Mỹ
Đội tàu chiến Mỹ hoạt động ngoài khơi Venezuela có thể phải đối mặt với mối đe dọa thực sự từ loại tên lửa chống hạm phóng từ máy bay mang tên Kh-31 do Nga chế tạo, nếu như căng thẳng leo thang.
Chiến đấu cơ Su-30MK2 của Venezuela gắn tên lửa chống hạm KH-31. Ảnh: The War Zone.
Tên lửa chống hạm siêu thanh Kh-31 gắn trên các chiến đấu cơ Su-30MK2 được xem là vũ khí chủ lực của Không quân Venezuela trong việc đối phó với các mối đe dọa từ tàu chiến, tạp chí The War Zone của Mỹ đưa tin.
Các đoạn video do quân đội Venezuela công bố gần đây, cho thấy các chiến đấu cơ Su-30Mk2 mang theo tên lửa Kh-31A, tuần tra dọc bờ biển Caribe, như lời cảnh báo gửi tới Washington giữa lúc xuất hiện đồn đoán về khả năng Mỹ can thiệp quân sự.
Tên lửa Kh-31 được tích hợp radar chủ động để tấn công tàu nổi. Phi công có thể lựa chọn chế độ khóa mục tiêu trước hoặc sau khi phóng cho tên lửa. Điểm mạnh của Kh-31 là khả năng bay ổn định ở độ cao rất thấp khi lướt sát mặt biển.
Video: Venezuela khoe chiến đấu cơ Su-30MK2 gắn tên lửa Kh-31 khi tuần tra trên biển Caribe giữa căng thẳng với Mỹ. Nguồn: Monitor/X.
Đây là mẫu tên lửa được Liên Xô phát triển từ cuối thập niên 1970, ban đầu được thiết kế để chuyên tấn công các hệ thống radar của phương Tây ở cả trên biển và trên đất liền. Phiên bản chống hạm Kh-31A bắt đầu được sản xuất hàng loạt vào năm 1990 và nhanh chóng xuất khẩu sang hơn chục quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam.
Kh-31A dài khoảng 4,7 m, nặng hơn 600 kg, mang đầu nổ xuyên giáp 87 kg, đủ sức xuyên thủng lớp thép của chiến hạm trước khi phát nổ bên trong. Nó có khả năng cơ động gấp 15 lần trọng lực khi bay ở tốc độ siêu thanh, khiến việc đánh chặn trở nên rất khó khăn.
Kh-31A có tầm bắn tối đa 50 km, còn phiên bản cải tiến Kh-31AD mới nhất mở rộng tầm bắn lên tới 120–160 km, nhưng không rõ Venezuela có sở hữu phiên bản này hay không. Sau khi tách khỏi máy bay, tên lửa đạt tốc độ hơn 2.000 km/h, sau đó tiếp tục tăng tốc tới tối đa 4.300 km/giờ. Khi bay sát mặt biển để lao vào mục tiêu, tên lửa giảm tốc độ xuống dưới 2.000 km/h.
Tốc độ cao và khả năng bay sát mặt biển giúp Kh-31 có thể đánh trúng mục tiêu một cách rất nhanh, khiến tàu chiến đối phương không có nhiều thời gian phản ứng.
Hải quân Mỹ từng mua lại các tên lửa Kh-31 từ nước thứ ba để dùng thử nghiệm khả năng phòng thủ trên chính tàu chiến của mình, cho thấy mức độ nghiêm túc mà Washington dành cho mối đe dọa này.
Dù các tàu Mỹ có hệ thống phòng thủ tiên tiến, chuyên gia cho rằng phía Mỹ không thể chủ quan, đặc biệt nếu tàu hoạt động sát bờ biển Venezuela – nơi thời gian cảnh báo gần như bằng không. Trong trường hợp xung đột nổ ra, các tiêm kích Su-30 mang Kh-31A có thể trở thành mũi tấn công chủ lực, và việc nhắm vào tàu chiến Mỹ sẽ là hành động đầy rủi ro với hậu quả khó lường, tạo chí The War Zone kết luận.
Nguồn: [Link nguồn]
-21/10/2025 09:50 AM (GMT+7)