Lý do châu Âu bị Covid-19 gây hại nhiều hơn Trung Quốc dù có cơ hội chặn dịch từ trước

Số người nhiễm và tử vong vì Covid-19 tại châu Âu đã vượt Trung Quốc. Đáng nói, dân số cả châu Âu chỉ bằng một nửa quốc gia tỷ dân.

Dịch Covid-19 đang lây lan rộng tại châu Âu, nơi cả chính phủ các nước và người dân đều không quen với những mệnh lệnh hành chính nghiêm khắc rất cần thiết khi đối phó với dịch bệnh.

Theo các chuyên gia, ở một góc độ nào đó, châu Âu đang phải trả giá khi đã quá quen với một nền dân chủ giàu có, thoải mái, nơi mọi người tự do làm những điều mình thích và ít lo lắng về lợi ích chung.

Khi đối phó với dịch bệnh, Trung Quốc đã hành động một cách thực sự quyết liệt với các lệnh phong tỏa, chấp nhận thiệt hại kinh tế như một cái giá để ngăn chặn dịch bệnh. Trung Quốc đã phong tỏa hàng chục triệu người, cấm họ rời khỏi thành phố và thậm chí là nhà riêng.

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 được đưa nhập viện tại Rome, Italia (ảnh: NY Times)

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 được đưa nhập viện tại Rome, Italia (ảnh: NY Times)

Trung Quốc sẵn sàng dùng quân đội, cảnh sát và các thiết bị công nghệ để thiết lập các rào cản nghiêm khắc chống dịch. Những hành động như vậy lúc bấy giờ bị các nước phương Tây cho là thái quá và không cần thiết.

“Thành thực mà nói, việc một số nước châu Âu phong tỏa cả quốc gia cũng không nghiêm khắc và toàn diện như những gì Trung Quốc từng làm”, Tiến sĩ Arthur L. Reingold,  chuyên gia dịch tễ học tại Đại học California, cho biết.

Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, Trung Quốc đã đánh mất thời gian quý giá ở những ngày đầu, nhân lực và vật tư y tế không đầy đủ, nhưng sau đó, nước này đã thực hiện các biện pháp nhanh chóng và dứt khoát hơn các nước châu Âu.

“Trung Quốc có thể đã hành động muộn ở giai đoạn đầu. Tôi không hoàn toàn đồng tình với một vài cách thức mà họ thực hiện, nhưng họ đã kiểm soát được dịch. Bằng cách làm như vậy, họ cho thế giới một cơ hội để chuẩn bị. Ở châu Âu, cơ hội này đã bị phung phí”, Francois Balloux, một chuyên gia dịch tễ đến từ Đại học College (Anh) cho nhận định.

Cảnh sát Trung Quốc làm nhiệm vụ tại Tử Cấm Thành hôm 19.3 (ảnh: NY Times)

Cảnh sát Trung Quốc làm nhiệm vụ tại Tử Cấm Thành hôm 19.3 (ảnh: NY Times)

Trung Quốc đã phong tỏa Vũ Hán khi có chưa đầy 600 ca nhiễm được thông báo, nhưng Italia – nước chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch Covid-19 tại châu Âu, phong tỏa toàn quốc khi có hơn 7.300 ca nhiễm được ghi nhận. Một số nước khác như Pháp và Tây Ban Nha thậm chí còn hành động muộn hơn Italia.

Các nhà dịch tễ học hàng đầu đều đồng ý với nhau rằng, khi đối mặt với một dịch bệnh có khả năng lây lan mạnh như Covid-19, điều cần thiết nhất là xét nghiệm trên diện rộng, hạn chế đi lại và giám sát cộng đồng trước khi dịch lây lan vượt khỏi tầm kiểm soát.

Theo các chuyên gia, biện pháp phong tỏa của Italia sẽ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Covid-19 và chúng ta có thể thấy các con số rõ ràng trong vài ngày tới. Đối với các quốc gia hành động sau như Pháp, Tây Ban Nha, hiệu quả sẽ tới muộn hơn.

Trong thời kỳ đỉnh dịch vào đầu tháng 2, Trung Quốc ghi nhận từ 3.000 – 4.000 ca nhiễm mới/ngày, nhưng hiện tại, châu Âu có tới gần 10.000 ca nhiễm mới/ ngày.

Đường phố vắng ngắt tại Milan, Italia (ảnh: NY Times)

Đường phố vắng ngắt tại Milan, Italia (ảnh: NY Times)

Ngày 20.3, Italia đã ghi nhận hơn 41.000 ca nhiễm Covid-19 và hơn 3.400 người tử vong. Các chuyên gia dự báo, số ca nhiễm virus của Italia sẽ tăng gấp đôi vào cuối tháng 3, thậm chí là vượt qua cả Trung Quốc.

Ngoài hành động chậm trễ và sự chủ quan của người dân, độ tuổi của dân số cũng là nguyên nhân khiến châu Âu chịu ảnh hưởng nặng bởi Covid-19. Theo dữ liệu dân số của Liên Hợp Quốc, Châu Âu – Lục địa già, là nơi cư trú của những người sống lâu nhất thế giới. 1/4 dân số châu Âu có đội tuổi từ 60 trở lên, đây cũng là nhóm người có nguy cơ tử vong cao nhất vì Covid-19.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhiều người tử vong trước khi được xét nghiệm tại tâm dịch Covid-19 của Italia

Với dân số hơn 1 triệu người, tỉnh Bergamo, vùng Lombardy đang là tâm dịch Covid-19 tại Italia. Mỗi ngày tỉnh này ghi nhận...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – New York Times ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN