Phố phường Hà Nội như “mùng 1 Tết” sau khuyến cáo “hạn chế ra đường”

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Sau khuyến cáo người dân hạn chế ra đường do dịch Covid -19 gây ra cộng với ngày nghỉ, nhiều tuyến đường ở Hà Nội vắng lặng, không tiếng còi xe.

Sáng nay (21/3), theo ghi nhận của phóng viên, đường phố Hà Nội vắng vẻ như sáng “mùng 1 Tết Âm lịch”. Trước đó, Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã khuyến cáo người dân nên hạn chế ra đường từ ngày 19/3 đến hết tháng 3, bởi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. 

Sáng nay (21/3), theo ghi nhận của phóng viên, đường phố Hà Nội vắng vẻ như sáng “mùng 1 Tết Âm lịch”. Trước đó, Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã khuyến cáo người dân nên hạn chế ra đường từ ngày 19/3 đến hết tháng 3, bởi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. 

Các tuyến phố cổ của Thủ đô không còn cảnh ồn ào, buôn bán tấp nập. Các tiểu thương trên phố Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm) cho biết, không chỉ buổi sáng sớm vắng mà cả ngày đều vắng người do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra.

Các tuyến phố cổ của Thủ đô không còn cảnh ồn ào, buôn bán tấp nập. Các tiểu thương trên phố Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm) cho biết, không chỉ buổi sáng sớm vắng mà cả ngày đều vắng người do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra.

Phố Châu Long gần phố Trúc Bạch lác đác người đi ăn sáng, hầu hết các cửa hàng đã dừng việc kinh doanh cách đây 2 tuần.

Phố Châu Long gần phố Trúc Bạch lác đác người đi ăn sáng, hầu hết các cửa hàng đã dừng việc kinh doanh cách đây 2 tuần.

Đường Điện Biên Phủ lúc 7h sáng, bình thường đông đúc nhưng sáng nay rất vắng vẻ

Đường Điện Biên Phủ lúc 7h sáng, bình thường đông đúc nhưng sáng nay rất vắng vẻ

Theo dự báo của nhà chức trách, thời gian tới số ca nhiễm Covid-19 sẽ tăng lên, cơ quan chức năng TP Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế mua bán ở nơi đông người, nếu có nhu cầu đi lại nên sử dụng phương tiện cá nhân.

Theo dự báo của nhà chức trách, thời gian tới số ca nhiễm Covid-19 sẽ tăng lên, cơ quan chức năng TP Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế mua bán ở nơi đông người, nếu có nhu cầu đi lại nên sử dụng phương tiện cá nhân.

Người dân phố Trúc Bạch dậy sớm tập thể dục, nhưng cũng hạn chế đi ra ngoài dù tối qua (20/3) đã được dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Người dân phố Trúc Bạch dậy sớm tập thể dục, nhưng cũng hạn chế đi ra ngoài dù tối qua (20/3) đã được dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Đường Tôn Đức Thắng vắng vẻ vào giờ cao điểm

Đường Tôn Đức Thắng vắng vẻ vào giờ cao điểm

Phố Giảng Võ thưa thớt người đi xe máy

Phố Giảng Võ thưa thớt người đi xe máy

Cả đoạn đường trên phố Láng Hạ chỉ lác đác vài phương tiện lưu thông.

Cả đoạn đường trên phố Láng Hạ chỉ lác đác vài phương tiện lưu thông.

Không còn cảnh ô tô, xe máy chen chúc tại cầu vượt Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng

Không còn cảnh ô tô, xe máy chen chúc tại cầu vượt Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng

Ngã tư đường Láng – Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng

Ngã tư đường Láng – Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng

Đường Trần Duy Hưng lúc 7h30 sáng nay

Đường Trần Duy Hưng lúc 7h30 sáng nay

Tại các nút giao các tuyến phố, đèn đỏ nhưng không thấy hình ảnh xe cộ dừng...

Tại các nút giao các tuyến phố, đèn đỏ nhưng không thấy hình ảnh xe cộ dừng...

Các nút giao trở nên thông thoáng

Các nút giao trở nên thông thoáng

Tại các cửa ngõ Thủ đô, người dân cũng hạn chế vào thành phố nếu không có việc gì quá quan trọng

Tại các cửa ngõ Thủ đô, người dân cũng hạn chế vào thành phố nếu không có việc gì quá quan trọng

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Chủ tịch TP.Hà Nội: ”Từ nay đến 31/3, mọi người cố gắng ở nhà, hạn chế ra đường”

Chủ tịch UBND TP Hà Nội khuyến cáo, từ nay đến 31/3, mọi người cố gắng ở nhà càng nhiều càng tốt, hạn chế ra đường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN