Mỹ: Gần vạn người dự lễ hội đồng tính, một số người đã nhiễm Covid-19

Một lễ hội dành cho cộng đồng LGBTQ tại bang Florida, Mỹ vẫn thu hút tới cả chục nghìn người tham dự bất chấp cảnh báo về dịch Covid-19.


Lễ hội Winter Party, một sự kiện kéo dài hàng tuần được tổ chức thường niên tại thành phố Miami, đã thu hút nhiều nghìn người thuộc cộng đồng LGBTQ trên toàn nước Mỹ khi nó bắt đầu vào đầu tháng này.

Nhưng dù đã kết thúc vào ngày 10.3, theo ban tổ chức lễ hội, một số người tham dự đã bị xét nghiệm dương tính với Covid-19 ở vài tuần sau đó.

“Chúng tôi biết có nhiều nơi người tham dự có thể đã bị phơi nhiễm Covid-19 trước và sau Winter Party, vì loại virus này đang phát triển mạnh, chúng tôi muốn công khai thông tin này càng sớm càng tốt,” Rea Carey, giám đốc điều hành National LGBTQ Task Force, đơn vị tổ chức lễ hội, cho biết trong một tuyên bố hôm 16.2, “Sức khỏe và sự an toàn của bất cứ ai tham gia vào bất kỳ sự kiện của Task Force đều rất quan trọng đối với chúng tôi”.

Lễ hội Winter Party bắt đầu từ ngày 4.3 và vẫn thu hút tới 10.000 người tham dự trong suốt 1 tuần lễ, bất chấp bối cảnh hàng loạt sự kiện lớn trên khắp nước Mỹ, từ các giải đấu thể thao cho đến hội nghị công nghệ, đều bị tạm hoãn hoặc hủy bỏ do tình hình dịch Covid-19. Trong tuyên bố của mình, Carey nhấn mạnh rằng các nhà tổ chức sự kiện đã đưa ra quyết định hợp lý nhất và tuân thủ tất cả các biện pháp an toàn tại thời điểm tổ chức, như phân phát 10.000 chai nước rửa tay và tờ rơi hướng dẫn vệ sinh cho những người tham dự.

Lễ hội Winter Party tại Miami, Mỹ vẫn thu hút gần 10.000 người tham dự bất chấp dịch Covid-19 (Ảnh: Getty)

Lễ hội Winter Party tại Miami, Mỹ vẫn thu hút gần 10.000 người tham dự bất chấp dịch Covid-19 (Ảnh: Getty)

Hiện vẫn chưa rõ những người tham gia có bị nhiễm Covid-19 trong thời gian lễ hội diễn ra hay không, vì chưa có ai biểu hiện các triệu chứng bệnh ra bên ngoài vào thời điểm đó, nhưng giới chức y tế Mỹ cảnh báo virus SARS-nCoV-2 vẫn có khả năng lây truyền trước cả khi các triệu chứng xảy ra. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính thời gian ủ bệnh Covid-19 thường dao động từ 1 đến 14 ngày, phổ biến nhất là khoảng 5 ngày.

Lần lượt từng tiểu bang và các thành phố tại Mỹ đã bắt đầu ra lệnh cấm tụ tập đông người, nhằm nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Tại tiểu bang Washington, một số quận đã cấm tụ tập quá 250 người, trong khi thành phố New York đã thực hiện lệnh cấm tương tự đối với các cuộc tụ tập quá 500 người. Hôm thứ Hai, Tổng thống Donald Trump đã công bố bản hướng dẫn mới, trong đó có lời khuyên tránh việc tụ tập quá 10 người.

Dù National LGBTQ Task Force cho đến nay vẫn chưa xác nhận có bao nhiêu người tham dự Winter Party bị xét nghiệm dương tính với Covid-19, nhưng trong một email gửi cho NBC, giám đốc Rea Carey đã chỉ ra rằng nhiều người vẫn chưa được xét nghiệm.

“Chúng tôi đang cố kiểm soát tình hình, nhưng có một sự thật ở đây là hàng triệu người trên khắp nước Mỹ muốn được xét nghiệm, nhưng chính phủ vẫn chưa làm tốt việc này,” Carey cho biết, “Chúng tôi hy vọng khi mọi người được xét nghiệm, họ có thể sớm liên lạc với những người từng tiếp xúc trực tiếp với họ và tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu cần thiết.”

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - NBC News ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN