Loạt vụ nổ rung chuyển Mariupol, Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa mới?

Trong hai đêm liên tiếp, thành phố Mariupol do Nga kiểm soát hoàn toàn kể từ tháng 5/2022, bị rung chuyển bởi các vụ nổ lớn, theo thông báo của Hội đồng thành phố Mariupol thuộc chính quyền Ukraine.

Những tiếng nổ được ghi nhận ở thành phố Mariupol.

Nằm cách xa tiền tuyến, việc Mariupol bị tập kích đặt câu hỏi liệu Ukraine đã sử dụng vũ khí mới do phương Tây cung cấp hay đây là dấu hiệu của một sự thay đổi chiến thuật.

"Các vụ nổ xảy ra ở khu vực quận Kalmius", Hội đồng thành phố Mariupol thông báo, cho biết sự việc xảy ra vào ngày 10 giờ 51 phút tối ngày 22/2.

Trong hai ngày 21 và 22/2, Mariupol đã hứng chịu ít nhất 11 vụ nổ. Cố vấn thị trưởng Mariupol thuộc chính quyền Ukraine, Petro Andriushchenko xác nhận cuộc tập kích của Kiev ở quận Kalmius.

"Chúng tôi đã phá hủy hai kho nhiên liệu của đối phương ở quận Kalmius, thành phố Mariupol", ông Andriushchenko cho biết.

Hiện chưa rõ Mỹ đã cung cấp đạn rocket tăng tầm GLSDB cho Ukraine hay chưa.

Hiện chưa rõ Mỹ đã cung cấp đạn rocket tăng tầm GLSDB cho Ukraine hay chưa.

Trang mạng Ukrinform đưa tin, hai mục tiêu quân sự Nga ở sân bay và khu công nghiệp tại Mariupol đã bị tấn công. "Kho đạn của đối phương ở sân bay và căn cứ ở khu vực nhà máy thép Illich đã bị đánh trúng", Ukrinform cho biết. "Sáng ngày 22/2, nhiều vụ nổ cũng xảy ra".

Một video đăng tải trên mạng xã hội dường như cho thấy cảnh các hệ thống phòng không Nga được kích hoạt ở Mariupol.

Giới chức Ukraine không cho biết quân đội đã tập kích các mục tiêu Nga ở Mariupol bằng vũ khí gì. Thành phố nằm cách khoảng 80km so với vị trí gần nhất có quân đội Ukraine đồn trú, xa hơn so với đạn tên lửa HIMARS mà quân đội Ukraine đang sử dụng (khoảng 70km), theo báo Mỹ The Drive.

Cũng có khả năng quân đội Ukraine đưa các bệ phóng HIMARS tới gần Mariupol hơn để nã hỏa lực. Nhưng khoảng cách mục tiêu xa như vậy dẫn tới những đồn đoán rằng quân đội Ukraine đã sử dụng một loại vũ khí mới có tầm tấn công xa hơn.

Trước đó một ngày, kênh truyền thông Nga Rybar cáo buộc quân đội Ukraine sử dụng bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB) trong cuộc tập kích nhằm vào thành phố Donetsk. GLSDB là đạn rocket mới mà Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine, được phóng từ hệ thống HIMARS. Tầm bắn của loại đạn mới này lên tới 150km.

Hệ thống pháo phản lực Vikha do Ukraine tự phát triển.

Hệ thống pháo phản lực Vikha do Ukraine tự phát triển.

Khi được phóng viên đặt câu hỏi về việc quân đội Ukraine đã nhận được đạn rocket GLSDB hay chưa, Lầu Năm Góc đã từ chối trả lời.

Ngoài đạn rocket GLSDB, cũng có khả năng Ukraine sử dụng vũ khí tự phát triển trong cuộc tập kích ở Mariupol. Theo báo Mỹ, Ukraine có thể đã sử dụng hệ thống pháo phản lực Vilkha-M với tầm bắn 130km.

Hệ thống Vilkha-M có thể bắn đạn rocket dẫn đường như HIMARS, nhưng sử dụng hệ thống định vị khác với định vị GPS của HIMARS.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhiều UAV tập kích Crimea

Bán đảo Crimea dường như một lần nữa trở thành mục tiêu của các quân đội Ukraine, trong khi các lực lượng Nga đang phân tán để tập trung tiến công ở nhiều mặt trận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Drive ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN