Tổng thống Nga Putin gặp nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc

Ông Putin có cuộc gặp quan trọng với ông Vương Nghị, Chủ nhiệm Văn phòng ủy ban Công tác Đối ngoại đảng Cộng sản Trung Quốc, trong bối cảnh Nga bị phương Tây gây sức ép về nhiều mặt.

Ông Putin tiếp đón ông Vương Nghị ở Điện Kremlin (ảnh: CNN)

Ông Putin tiếp đón ông Vương Nghị ở Điện Kremlin (ảnh: CNN)

Ngồi đối diện bên chiếc bàn trắng trong Điện Kremlin, ông Putin nói với ông Vương Nghị rằng “tình hình quốc tế đang diễn biến phức tạp”, CNN hôm 22/2 đưa tin.

Trong khi đó, ông Vương nhấn mạnh, quan hệ giữa Trung QuốcNga sẽ không thể bị ảnh hưởng bởi các quốc gia khác.

Trong cuộc họp, ông Putin thông báo, mối quan hệ Nga – Trung đang đạt tới “những cột mốc mới”.

“Quan hệ Nga – Trung phát triển đúng như chúng ta đã lên kế hoạch. Mọi thứ đang tiến lên và phát triển. Chúng ta đang đạt những cột mốc mới”, ông Putin nói.

“Các mối quan hệ quốc tế hiện nay ngày càng phức tạp. Tình hình quốc tế không được cải thiện sau sự sụp đổ của hệ thống lưỡng cực mà trở nên căng thẳng hơn”, ông Putin nhận định.

Bàn về quan hệ thương mại Nga – Trung, ông Putin cho rằng, hợp tác kinh tế giữa Nga và Trung Quốc là “rất quan trọng” để ổn định tình hình kinh tế, thương mại quốc tế.

Ông Putin cũng bày tỏ mong đợi chuyến thăm Moscow của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Phát biểu trong cuộc họp với Tổng thống Nga, ông Vương Nghị cho rằng, khủng hoảng có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ quốc tế, nhưng cũng là cơ hội. Ông Vương nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược với Nga.

Chuyến thăm Moscow của ông Vương Nghị được phương Tây theo dõi chặt chẽ, theo Reuters. Mỹ và NATO lo ngại Trung Quốc có thể hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Hôm 22/2, ở Moscow, hàng nghìn người dân Nga đã tập trung tại sân vận động Luzhniki để dự sự kiện kỷ niệm 1 năm Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Sau cuộc họp với ông Vương Nghị, ông Putin dự kiến sẽ xuất hiện và phát biểu tại sự kiện này.

Ông Vương Nghị trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (ảnh: CNN)

Ông Vương Nghị trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (ảnh: CNN)

Trước đó, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, ông Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc “kiên quyết theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập và tự chủ”. Bắc Kinh phản đối việc một số quốc gia can thiệp vào mối quan hệ Nga – Trung.

“Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, quan hệ giữa 2 nước sẽ phát triển lên tầm cao mới”, ông Vương nói.

Cùng ngày 22/2, Uông Văn Bân – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – cho biết, Bắc Kinh không có ý định gửi vũ khí để Nga sử dụng trong xung đột ở Ukraine và yêu cầu NATO “ngừng bôi nhọ” Trung Quốc.

“Mỹ và NATO liên tục tung tin rằng Trung Quốc có thể gửi vũ khí cho Nga. Đây là một mánh khóe đã bị vạch trần”, ông Uông nói, kêu gọi NATO “ngừng xúi giục đối đầu”.

Ông Uông chỉ ra rằng, chính Mỹ và NATO đang là “nguồn cung cấp vũ khí lớn nhất đến chiến trường Ukraine”.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin hủy sắc lệnh ủng hộ chủ quyền của Moldova

Động thái mới từ phía Moscow đẩy quan hệ Nga – Moldova vốn đã căng thẳng càng trở nên trầm trọng hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN, Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN