Lô vũ khí Mỹ thông báo chuyển cho Ukraine: Xuất hiện máy bay không người lái mới

Lầu Năm Góc thông báo Mỹ sẽ chuyển thêm vũ khí tới Ukraine nhằm hỗ trợ quân đội nước này đối phó Nga, bổ sung thêm lựu pháo 155mm và một loại máy bay không người lái mới.

Xác một xe tăng bị phá hủy trong xung đột ở Ukraine.

Xác một xe tăng bị phá hủy trong xung đột ở Ukraine.

Theo Daily Mail, các vũ khí mới nằm trong gói hỗ trợ bổ sung 800 triệu USD mà Tổng thống Mỹ Joe Biden mới công bố ngày 21.4. Mỹ đã cung cấp một loạt vũ khí cho Ukraine theo gói hỗ trợ 800 triệu USD khác được công bố vào tuần trước.

Đáng chú ý trong gói hỗ trợ mới là 121 máy bay không người lái Ghost. Theo Lầu Năm Góc, các máy bay này có tính năng tương tự như mẫu máy bay không người lái cảm tử Switchblade.

Các máy bay không người lái cũng Ghost tấn công xe tăng và xe bọc thép đối phương theo dạng tự sát, phóng một lần duy nhất.

“Các vũ khí mới được được chuyển giao dựa trên đánh giá về những yêu cầu của Ukraine”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, John Kirby nói.

Mỹ cũng tuyên bố hỗ trợ thêm cho quân đội Ukraine 72 lựu pháo 155m, nâng tổng số lựu pháo sẽ chuyển tới Ukraine lên con số 90. Ngoài ra, Mỹ cung cấp cho Ukraine 144.000 đạn pháo sử dụng trên các lựu pháo do Mỹ sản xuất.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng tuyên bố gửi thêm vũ khí chống tăng cho Ukraine. Trung bình cứ 1 xe tăng Nga trên chiến trường Ukraine phải đối phó với 10 tên lửa chống tăng do Mỹ cung cấp.

Giới chức Lầu Năm Góc không tiết lộ chi tiết về tính năng của mẫu máy bay không người lái mới chuyển cho Ukraine. “Cơ bản là có tính năng tương tự như mẫu Switchblade”, một quan chức quốc phòng Mỹ nói trên tờ Stars & Stripes.

Các vũ khí sử dụng một lần như trên có giá thành rẻ, dễ sử dụng nhưng vẫn có thể rất hiệu quả.

Tính đến nay, Mỹ đã cam kết hỗ trợ an ninh cho Ukraine với tổng giá trị hơn 4 tỉ USD, bao gồm 3,4 tỉ USD kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ngày 24.2

Nguồn: [Link nguồn]

Từ tình hình ở Ukraine: Liệu xe tăng có còn phù hợp trên chiến trường?

Nga là quốc gia có sức mạnh quân sự hàng đầu thế giới, sở hữu số lượng xe tăng nhiều hơn bất kì quốc gia nào khác, lên tới 12.950 chiếc, theo số liệu năm 2020, gấp đôi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN