Lầu Năm Góc phản hồi tuyên bố của Nga về 6 hệ thống HIMARS

Lầu Năm Góc ngày 2/8 lên tiếng sau khi Nga tuyên bố phá hủy 6 hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS ở Ukraine.

Ukraine đã nhận 16 hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp.

Ukraine đã nhận 16 hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp.

Theo hãng thông tấn Nga Interfax, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 2/8 nói rằng, Nga đã phá hủy 6 hệ thống HIMARS ở Ukraine.

“Chúng tôi đã biết về tuyên bố mới nhất của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu và đây hoàn toàn là thông tin không chính xác”, Todd Breasseale, quyền phát ngôn viên Lầu Năm Góc, nói, theo Reuters.

“Những gì thực sự đang xảy ra là Ukraine sử dụng hệ thống HIMARS một cách chính xác và hiệu quả trong xung đột”, phát ngôn viên Breasseale nói thêm.

Khác với những hình ảnh lựu pháo M777 bị phá hủy với góc quay cận cảnh, Nga đến nay chưa công bố bằng chứng cụ thể nào về việc phá hủy pháo phản lực HIMARS ở Ukraine.

“Nga gần đây nói đã phá hủy thêm 2 hệ thống HIMARS. Thông tin này không được xác nhận. Các hệ thống HIMARS có tầm bắn vượt trội hơn hầu hết các hệ thống pháo binh Nga”, Ville Cantell, quan chức Bộ Ngoại giao Phần Lan nhận xét, theo Newsweek.

Tuy nhiên, phía Nga trên thực tế cũng có pháo phản lực tầm xa Tornado-S với đặc tính chiến đấu tương tự, thậm chí vượt trội hơn hệ thống HIMARS. Tornado-S sử dụng đạn rocket dẫn đường bằng vệ tinh (GLONASS), tầm bắn tối đa 120km. Mẫu pháo phản lực này được trang bị 12 ống phóng rocket cỡ 300mm, tạo ra uy lực lớn hơn HIMARS (chỉ có 6 ống phóng cỡ 227mm).

Trong tuyên bố ngày 2/8, ông Shoigu cho biết, quân đội Nga đã phá hủy tổng cộng 6 hệ thống tên lửa chống hạm Harpoon và 33 lựu pháo hạng nặng M777 cho đến nay. Đây đều là các vũ khí Mỹ sản xuất và chuyển giao cho Ukraine.

Tính đến ngày 1/8, Ukraine đã nhận đủ 16 hệ thống HIMARS mà Mỹ cam kết chuyển giao. Các hệ thống này tham gia chiến đấu ở nhiều mặt trận, tại vùng Kherson, vùng Donbass và vùng Kharkiv.

Quân đội Ukraine chủ yếu sử dụng hệ thống HIMARS để tấn công kho đạn, kho nhiên liệu hoặc các trung tâm chỉ huy của Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Thêm quốc gia gửi tới tay Ukraine pháo phản lực mạnh ngang hệ thống HIMARS

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Rezniko tuyên bố, hệ thống pháo phản lực phóng loạt MARS II do Đức viện trợ đã được quân đội Ukraine tiếp nhận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN