Thêm quốc gia gửi tới tay Ukraine pháo phản lực mạnh ngang hệ thống HIMARS

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Rezniko tuyên bố, hệ thống pháo phản lực phóng loạt MARS II do Đức viện trợ đã được quân đội Ukraine tiếp nhận.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt MARS II của Đức (ảnh: CNN)

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt MARS II của Đức (ảnh: CNN)

“Nhân vật thứ 3 trong gia đình vũ khí tầm xa – MLRS MARS II của Đức – đã tới Ukraine. Xin cảm ơn nước Đức và cảm ơn người bạn của tôi, bà Christine Lambrecht. Pháo binh Ukraine đã tiếp nhận MARS II”, ông Oleksii Rezniko viết trên Twitter hôm 1.8, đề cập đến Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht.

Cùng ngày, ông Rezniko cũng thông báo quân đội Ukraine nhận được thêm 4 hệ thống tên lửa cơ động hạng nhẹ HIMARS do Mỹ sản xuất.

MARS II là phiên bản nâng cấp của Đức từ tổ hợp pháo phản lực phóng loạt M270 MLRS. Cả MARS II, M270 MLRS và hệ thống HIMARS đều có tầm bắn tương đương nhau (khoảng 80km) khi sử dụng đạn tiêu chuẩn. Tuy nhiên, MARS II, M270 MLRS có 12 ống phóng pháo, trong khi hệ thống HIMARS chỉ có 6.

Trước đó, hôm 15.7, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Rezniko đã thông báo nhận được các tổ hợp MLRS M270 từ phương Tây. Ông Rezniko không nêu rõ nước nào viện trợ cho Ukraine tổ hợp MLRS M270. Trước đó, Anh từng tuyên bố sẽ gửi tổ hợp MLRS M270 cho Ukraine.

Hôm 26.7, Đức thông báo chuyển cho Ukraine 3 tổ hợp MARS II.

“Các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt MARS II và ba lựu pháo tự hành PzH 2000 đã được chuyển giao cho Ukraine. Chúng tôi giữ lời hứa”, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht tuyên bố.

Những vũ khí tầm xa do phương Tây viện trợ cho Ukraine đang trở thành một trong số mục tiêu chính của quân đội Nga trong chiến dịch quân sự, theo RT.

Hôm 1.8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã phá hủy 2 hệ thống HIMARS của Ukraine ở đông bắc Khariv và 1 hệ thống phóng tên lửa chống hạm Harpoon ở Odessa (miền nam Ukraine). Kiev chưa bình luận về thông tin này.

Một cánh đồng lúa mì ở Ukraine bốc cháy do giao tranh (ảnh: CNN)

Một cánh đồng lúa mì ở Ukraine bốc cháy do giao tranh (ảnh: CNN)

Theo Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine, hôm 1.8, quân đội Nga nỗ lực tấn công vào thành phố Bakhmut (Donetsk), nhưng không thu được nhiều kết quả.

“Đối phương cố gắng trinh sát các vị trí của chúng tôi ở Bakhmut, nhưng bị vô hiệu hóa”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, vùng Donetsk đang rơi vào tình trạng không có khí đốt và nhiều khu vực không có điện, nước. Người dân ở Donetsk vẫn đang sơ tán sau khi chính quyền Kiev ra lệnh khẩn cấp.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị Nga cắt giảm nguồn cung, các nước EU đang tiết kiệm khí đốt như thế nào?

“Thắt lưng buộc bụng” đang được nhiều nước thành viên EU cho là biện pháp hiệu quả nhất khi Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN