Điều xảy ra với Mỹ nếu cung cấp 100 hệ thống HIMARS cho Ukraine?

Các hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ sản xuất đang gây tiếng vang lớn trong cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng điểm yếu của hệ thống này là chỉ sử dụng đạn rocket dẫn đường bằng GPS, vốn đắt đỏ và không thể sản xuất đại trà với số lượng lớn.

Xe phóng HIMARS chỉ sử dụng đạn rocket dẫn đường bằng GPS.

Xe phóng HIMARS chỉ sử dụng đạn rocket dẫn đường bằng GPS.

Trong các cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, giới chức quân đội Ukraine hết lời ca ngợi hệ thống pháo phản lực HIMARS mà Mỹ cung cấp. 

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói HIMARS có năng lực tấn công chính xác mục tiêu giống như “bác sĩ sử dụng dao mổ”.

Hôm 27.7, quân đội Ukraine giáng đòn tập kích chính xác nhằm vào cây cầu Antonovsky ở tỉnh Kherson bằng pháo phản lực HIMARS. Cuộc tập kích gây hư hại đáng kể cho cây cầu, là diễn biến mới nhất trong nỗ lực phản công của quân đội Ukraine ở miền nam.

Mỹ cho đến nay cam kết hỗ trợ Ukraine 16 hệ thống HIMARS, tương đối ít ỏi so với việc giới chức nước này cần 100 hệ thống như vậy.

Theo báo Mỹ The Drive, nguyên nhân Mỹ hạn chế cung cấp pháo phản lực HIMARS cho Ukraine không nằm ở số lượng xe phóng, mà là đạn rocket đi kèm với xe phóng HIMARS.

“Nếu Ukraine chỉ có 12-20 hệ thống HIMARS, tốc độ tiêu hao đạn rocket có thể không phải là vấn đề trong tương lai gần”, cựu đại tá Thủy quân Lục chiến Mỹ, Mark Cancian nói. “Nếu số lượng xe phóng nhiều hơn và xung đột kéo dài thêm 3-4 tháng, đến cuối tháng thứ 4, Mỹ có thể cạn kiệt đạn rocket có thể cung cấp cho Ukraine”.

Trong thông điệp vào đầu tuần này, cựu tướng Mỹ Mark Hertling, người từng là tư lệnh lực lượng Mỹ ở châu Âu, cũng bày tỏ quan ngại về mức độ sử dụng đạn rocket HIMARS của quân đội Ukraine.

“Chúng ta chấp nhận rủi ro như thế nào khi cung cấp số lượng lớn đạn dược và vũ khí tấn công tầm xa chính xác cho Ukraine? Chuyện gì xảy ra nếu trong tương lai gần, chúng ta phải đối đầu với đối thủ trên chiến trường?”, ông Hertling nói.

Mỗi quả đạn rocket trang bị cho hệ thống HIMARS ước tính có giá 168.000 USD.

Mỗi quả đạn rocket trang bị cho hệ thống HIMARS ước tính có giá 168.000 USD.

Mỹ không công bố số lượng đạn rocket HIMARS cung cấp cho Ukraine. Mỗi hệ thống HIMARS có 6 ống phóng rocket cỡ 227mm. Theo ông Hertling ước tính, với 16 hệ thống HIMARS, mỗi ngày quân đội Ukraine chỉ hai lần khai hỏa toàn bộ cơ số đạn rocket của mỗi hệ thống thì một tháng đã tiêu hao tới 5.800 đạn rocket.

Khác với pháo phản lực của Nga, hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất chỉ sử dụng đạn rocket dẫn đường chính xác bằng GPS (GMLRS) hoặc tên lửa đạn đạo chiến thuật (ATACMS).

Đạn rocket dẫn đường bằng GPS tương đối đắt đỏ, không thể sản xuất đại trà trong thời gian ngắn như đạn rocket thông thường. Trong cuộc xung đột ở Ukraine, quân đội Nga cũng chỉ sử dụng đạn rocket loại này trong các trường hợp đặc biệt.

Cho đến nay, Mỹ cung cấp cho Ukraine một số lượng không xác định đạn rocket dẫn đường M31 với tầm bắn khoảng 70km.

Theo báo Mỹ The Drive, mỗi quả đạn GMLRS trang bị cho hệ thống HIMARS có giá 168.000 USD. Trước năm 2021, Mỹ có khoảng 50.000 quả đạn loại này.

Trong 5 năm tới, Mỹ dự tính mua thêm khoảng 15.000 đạn rocket GMLRS. Trong khi đó, với tính toán của cựu tướng Hertling, quân đội Ukraine mỗi tháng đã sử dụng tương đương 29% cơ số đạn rocket mà Mỹ dự tính mua trong 5 năm tới và đây là điều đáng lo ngại.

“Các hệ thống HIMARS hoàn toàn vô dụng nếu không có đạn rocket dẫn đường”, cựu đại tá Mark Cancian nói. Ông cho rằng quân đội Mỹ đã tiêu tốn một lượng lớn đạn rocket loại này trong các cuộc xung đột gần đây, gần nhất là cuộc chiến chống IS và xung đột ở Afghanistan.

“Trong số 50.000 quả đạn GMLRS, quân đội Mỹ có lẽ đã dùng hết 20.000 đạn rocket. Theo tôi được biết, hiện tại Mỹ chỉ có 30.000 quả đạn loại này”, cựu đại tá Cancian nói trên báo Mỹ The Drive.

“Nếu chúng ta đáp ứng yêu cầu của Ukraine là cung cấp 100 hệ thống HIMARS, chẳng mấy chốc, họ sẽ sử dụng hết kho đạn rocket”, ông Cancian nhận định.

Nhưng theo cựu đại tá Mỹ, quân đội Ukraine cũng phải hạn chế sử dụng hệ thống HIMARS, nên có thể chỉ bắn khoảng 1.440 đạn rocket/tháng.

Nếu Mỹ hỗ trợ Ukraine khoảng 1/3 số rocket trong kho đạn hiện có, thì quân đội Ukraine sẽ bắn hết 10.000 đạn rocket cho tới năm sau.

“Ngược lại, nếu Ukraine có 100 hệ thống HIMARS, họ sẽ bắn hết 10.000 đạn rocket chỉ trong hơn một tháng”, cựu đại tá Cancian nhận định.

“Nhìn chung, hạn chế của hệ thống HIMARS là cơ số đạn rocket dự trữ, chứ không phải số lượng xe phóng”, ông Cancian nhấn mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Sĩ quan phòng không Nga thừa nhận 'tên lửa HIMARS Ukraine là mục tiêu khó khăn nhất'

Tên lửa HIMARS Ukraine đang gây ra những cơn ác mộng tồi tệ nhất cho lực lượng phòng không nói riêng cũng như binh sĩ Nga nói chung.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Drive ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN