Lầu Năm Góc: Máy bay TQ huấn luyện kịch bản tấn công căn cứ Mỹ

Lầu Năm Góc đánh giá Trung Quốc đang cải thiện năng lực quân sự một cách đáng quan ngại nhằm chuẩn bị cho khả năng xung đột với Mỹ và đồng minh.

Lầu Năm Góc: Máy bay TQ huấn luyện kịch bản tấn công căn cứ Mỹ - 1

Máy bay ném bom chiến lược B-6K của Trung Quốc.

Theo RT, báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc dài 145 trang bày tỏ quan ngại với những hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

Không quân Trung Quốc đang ngày càng mở rộng tầm hoạt động của các máy bay ném bom, hiện diện ở các khu vực hàng hải nhạy cảm và diễn tập tấn công các mục tiêu của Mỹ và đồng minh.

Điều này khiến Lầu Năm Góc có lý do để lo ngại đến sự an toàn của các căn cứ Mỹ ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines và thậm chí là cả đảo Guam.

Tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc có thể đánh trúng lục địa Mỹ, nhưng Lầu Năm Góc đã lường trước các mối đe dọa đó trong nhiều năm qua.

Quân đội Mỹ cũng báo động bởi khả năng Trung Quốc phát triển các mẫu máy bay ném bom tầm xa mới. “Loại máy bay ném bom tàng hình chiến lược tầm xa với khả năng mang vũ khí hạt nhân” của Trung Quốc nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong một thập kỷ tới.

Điều này giúp Trung Quốc hoàn tất bộ ba hạt nhân, bao gồm tên lửa đạn đạo, tàu ngầm và máy bay chiến lược, giống như Mỹ.

Chương trình chế tạo vũ khí Trung Quốc trùng hợp với dự án phát triển mẫu máy bay ném bom mới của Mỹ, và có những nét tương đồng với chương trình chế tạo tiêm kích tàng hình F-35, vốn tiêu tốn của Mỹ tới 1,5 nghìn tỷ USD.

Báo cáo của Lầu Năm Góc cũng nhấn mạnh việc Trung Quốc phát triển vũ khí tấn công vệ tinh Mỹ trên quỹ đạo, bao gồm “tên lửa, pháo laser và robot hoạt động trong không gian”.

Đó có thể là lý do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký lệnh thành lập quân chủng Vũ trụ.

Đây là bản báo cáo quốc phòng đầu tiên của Mỹ kể từ khi chuyển sự tập trung từ chống khủng bố sang kiềm chế các đối thủ chiến lược như Nga, Trung Quốc.

Năm 2017, Trung Quốc đã cắt giảm 300.000 binh sĩ lục quân và tái cấu trúc quân đội theo hướng tinh nhuệ hơn là số lượng. Lính thủy đánh bộ Trung Quốc cũng được đầu tư bài bản hơn, với khả năng thực hiện “các sứ mệnh viễn chinh”.

Về hải quân, Trung Quốc tiếp tục đóng mới các tàu khu trục và khinh hạm, cũng như tàu ngầm để hỗ trợ cho các tàu sân bay nội địa. Báo cáo cũng bày tỏ quan ngại về lực lượng dân quân Trung Quốc hoạt động trên các tàu đánh cá gần bờ.

Trung Quốc hiện mới chỉ có một căn cứ quân sự ở nước ngoài, trong khi Mỹ có 800 căn cứ khắp thế giới. Ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2109 đạt mức 716 tỷ USD so với con số 175 tỷ USD của Trung Quốc.

Liên Xô từng suýt dội hạt nhân Trung Quốc năm 1969?

Nếu Nga tấn công phủ đầu bằng tên lửa hạt nhân vào Bắc Kinh, hơn một nửa trong tổng số 7,6 triệu dân Trung Quốc sẽ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN