Lầu Năm Góc lo máy bay chỉ huy bị Nga bắn rơi ngày đầu chiến tranh

Bộ trưởng Không quân Mỹ Heather Wilson thừa nhận tên lửa phòng không của Nga đủ sức bắn hạ các máy bay chỉ huy tối tân của Mỹ ngay trong ngày đầu tiên nổ ra chiến tranh.\

Lầu Năm Góc lo máy bay chỉ huy bị Nga bắn rơi ngày đầu chiến tranh - 1

 

Lầu Năm Góc lo máy bay chỉ huy bị Nga bắn rơi ngày đầu chiến tranh - 1

Máy bay Northrop Grumman E-8 Joint STARS của không quân Mỹ.

Theo Sputnik, Không quân Mỹ hiện sử dụng máy bay Northrop Grumman E-8 cho các mục đích kiểm soát, do thám, chỉ huy và giám sát chiến trường.

Hai chiếc E-8A lần đầu xuất hiện trong Chiến tranh vùng Vịnh và ngay lập tức đã tạo được sự khác biệt trên chiến trường. Đây được coi là thành công lớn của Hệ thống radar giám sát tiến công mục tiêu liên quân (JSTARS).

Mới đây nhất, trong phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ, Bộ trưởng Không quân Mỹ Heather Wilson, thừa nhận chương trình JSTARS không thể đáp ứng yêu cầu tác chiến nếu xảy ra xung đột với một lực lượng quân đội được trang bị hiện đại, đặc biệt là Nga.

Các máy bay E-8A trong hệ thống JSTARS sẽ bị vô hiệu hóa ngay trong ngày đầu tiên nếu xảy ra xung đột với Nga, bà Wilson lo ngại.

 “Các tên lửa đất đối không của Nga và Trung Quốc có tầm bắn xa và máy bay của chúng ta sẽ bị bắn hạ ngay lập tức trong ngày đầu tiên nếu xảy ra xung đột”, bà Wilson phát biểu trước các thượng nghị sỹ Mỹ, trong buổi thảo luận về việc tìm kiếm giải pháp thay thế chương trình JSTARS.

Một trong những giải pháp được các thượng nghị sỹ và tướng lĩnh Mỹ quan tâm là việc phát triển hệ thống tích hợp giữa khả năng chiến đấu và trinh sát.

Hệ thống này sẽ thu thập dữ liệu từ các máy bay có người lái và không người lái cũng như các vệ tinh trên quỹ đạo để thiết lập mô hình tổng hợp về diễn biến trận đánh.

Theo bà Heather Wilson, không quân Mỹ có thể theo đuổi chiến lược phát triển trên cả 2 nền tảng, nhưng sẽ tiêu tốn thêm 7 tỷ USD ngân sách. Điều này hiện vượt quá khả năng của không quân.

Không quân Mỹ muốn hủy bỏ kế hoạch nâng cấp các máy bay E-8 vì vấn đề ngân sách. Nhưng các nghị sĩ Mỹ bác bỏ điều này, hối thúc không quân mua thêm 17 máy bay kích thước tương đương Boeing 707 để phục vụ chương trình nâng cấp.

Cựu tướng Nga: Chiến tranh hạt nhân Nga-Mỹ “khó tránh khỏi”

Chiến tranh hạt nhân giữa Nga và Syria rất “khó tránh khỏi” bởi Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ “không bao giờ chấp nhận...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN