Cựu tướng Nga: Chiến tranh hạt nhân Nga-Mỹ “khó tránh khỏi”

Chiến tranh hạt nhân giữa Nga và Syria rất “khó tránh khỏi” bởi Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ “không bao giờ chấp nhận bất kỳ một thất bại nào”, cựu tướng Nga cảnh báo.

Cựu tướng Nga: Chiến tranh hạt nhân Nga-Mỹ “khó tránh khỏi” - 1

Chiến tranh hạt nhân Nga-Mỹ nếu nổ ra sẽ là thảm họa với cả thế giới.

Nga luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Mỹ nếu như xung đột giữa hai cường quốc nổ ra, đây là nhận định của trung tướng Evgeny Buzhinskiy từng phục vụ trong quân ngũ dưới thời Liên Xô.

Theo ông Buzhinskiy, Nga đang tụt hậu trước Mỹ về sức mạnh quân sự, vậy nên ông Putin luôn giữ quân bài vũ khí hạt nhân như một đòn tấn công quyết định, hơn là chấp nhận thất bại trên chiến trường.

Tướng Buzhinskiy nói căng thẳng Nga-Mỹ đang đạt đến mức cao trào và “tồi tệ hơn thời Chiến tranh Lạnh”.

“Nga không chấp nhận bất cứ thất bại nào, nên sự xuất hiện của vũ khí hạt nhân là điều khó tránh khỏi”, ông Buzhinskiy nói trên kênh Channel 4 của Anh.

Tướng Buzhinskiy từng có 16 năm công tác trong Bộ Tư lệnh Nga, nói rằng tình hình đang trở nên hết sức nguy hiểm và rất khó lường. “Tôi nghĩ tình hình còn tồi tệ hơn cả 40 năm Chiến tranh Lạnh. Đó cũng là lúc tôi phục vụ trong quân ngũ”.

“Ở thời Chiến tranh Lạnh, có những ranh giới đỏ mà nếu bị vượt qua, mọi người đều biết mình phải làm gì. Không thể kiểm soát nguy cơ đụng độ quân sự Mỹ-Nga”, ông Buzhinskiy nói thêm.

Cựu tướng Nga: Chiến tranh hạt nhân Nga-Mỹ “khó tránh khỏi” - 2

Trung tướng về hưu Nga Evgeny Buzhinskiy.

Tướng Buzhinskiy bày tỏ mối lo ngại về sự an toàn của các con, các cháu vì xung đột Nga-Mỹ leo thang.

Tuần trước, ông Buzhinskiy cho rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu “binh sĩ Nga thương vong” sau đòn không kích của Mỹ và đồng minh.

“Chúng tôi có hàng ngàn cố vấn quân sự ở mọi đơn vị quân đội Syria. Nếu máu người Nga đổ thì Moscow sẽ đáp trả mạnh mẽ”.

Mới đây nhất, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói quan hệ Moscow-phương Tây đang ngày càng tồi tệ, hơn cả thời Chiến tranh Lạnh.

Anh, NATO và Liên minh châu Âu đã đóng các kênh liên lạc thông thường với Nga, vốn là chìa khóa để hạ nhiệt căng thẳng.

“Tôi nghĩ tình hình rất tồi tệ, bởi ở thời Chiến tranh Lạnh, vẫn có các kênh liên lạc này và làn sóng chống Nga không rộng rãi với hàng loạt các lệnh cấm vận như ngày nay”, ông Lavrov nói trên BBC.

Nguy cơ chiến tranh Nga-Mỹ nếu Trump nã tên lửa Syria

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13.4 đưa ra những thông điệp trái chiều về khả năng nã tên lửa Syria, trước lo ngại rằng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Quan hệ Nga - Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN