Lãnh sự quán Nga tại Ukraine bị tấn công, Moscow triệu tập Đại biện Kiev

Ngày 24/12, Bộ Ngoại giao Nga triệu tập Đại biện lâm thời Ukraine để trao công hàm phản đối.

Động thái liên quan tới sự việc lãnh sự quán của Nga tại thành phố Lviv (Ukraine) bị tấn công ngày 23/12.

Một người không rõ danh tính đã ném bom xăng tự chế vào cổng cơ quan đại diện ngoại giao của Nga tại Lviv nhưng không gây thương vong.

Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Nga mô tả vụ tấn công là hậu quả của “cơn cuồng bài Nga, kích động thù hằn đối với Liên bang Nga tại Ukraine”.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, vì sự việc trên Tổng lãnh sự quán Nga tại Ukraine đã gửi văn bản tới Văn phòng khu vực của Bộ Ngoại giao Ukraine cũng như đề nghị tới Tổng cục Cảnh sát Quốc gia tại Lviv, tiến hành các biện pháp khẩn cấp để tăng cường an ninh, đảm bảo an toàn cho lãnh sự quán Nga tại Lviv và những nhân viên làm việc tại đây, cũng như bắt giữ và trừng phạt thủ phạm trong vụ việc nêu trên.

Cuối cùng, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, Moscow chờ "lời xin lỗi" từ phía Kiev vì đã không bảo vệ được phái bộ ngoại giao Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Người Ukraine nghĩ sao về một cuộc chiến tranh với Nga?

Theo một cuộc khảo sát gần đây, gần một nửa người dân Ukraine tin rằng căng thẳng với Nga có thể leo thang thành một...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Trần (Theo Sputnik) ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN