Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố sốc về hành động của Mỹ ở Ukraine

Lầu Năm Góc ngày 21.12 đã phản ứng trước tuyên bố gây sốc của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, rằng các lực lượng đánh thuê Mỹ đang vận chuyển chất hóa học tới miền đông Ukraine để với mục đích “khiêu khích”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (trái) tháp tùng ông Putin tham gia một sự kiện quân sự vào ngày 21.12.2021.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (trái) tháp tùng ông Putin tham gia một sự kiện quân sự vào ngày 21.12.2021.

Ông Shoigu đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp với các tướng lĩnh quân đội hàng đầu và Tổng thống Nga Vladimir Putin. 

Cùng ngày, ông Putin cảnh báo Nga có thể hành động quân sự nếu Mỹ và NATO tiếp tục các bước đi “gây hấn”.

Lầu Năm Góc sau đó đã lên tiếng bác bỏ thông tin các lực lượng đánh thuê Mỹ “vận chuyển các thùng hóa học không xác định” tới miền đông Ukraine.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby khẳng định “tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu là hoàn toàn không chính xác”.

Sự kiện này gợi nhớ các chiến dịch không kích của Mỹ và đồng minh nhằm vào quân đội chính phủ Syria giai đoạn năm 2017-2018. Mỹ và đồng minh viện lý do quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào phe nổi dậy. Nga và Syria khi đó cho rằng thông tin này là không có thật.

Nga cho rằng, một cuộc tấn công hóa học không rõ do bên nào gây ra ở miền đông Ukraine, khiến các binh sĩ và dân thường bị “ngộ độc” có thể là cái cớ để Mỹ can thiệp sâu rộng hơn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo hành động đáng ngờ của Mỹ. “Những điều mà Mỹ làm ở Ukraine là ở cửa nhà chúng ta”, ông Putin nói. “Họ nên hiểu rằng chúng ta không thể nhường nhịn mãi. Họ nghĩ chúng ta cứ đứng đó mà không làm gì cả? Nếu phương Tây tiếp tục gây hấn, chúng ta sẽ có biện pháp đáp trả quân sự tương xứng và phản ứng gay gắt với các bước đi không thân thiện”.

Gần đây, thượng nghị sĩ Mỹ Jim Inhofe đã đệ trình dự luật nâng mức hỗ trợ hàng năm cho Ukraine lên 450 triệu USD và cung cấp cho Kiev các tên lửa chống tăng, tên lửa chống hạm và tên lửa phòng không.

Một nhóm chuyên trách của Lầu Năm Góc gần đây đã trở về từ Ukraine, đánh giá năng lực tác chiến trên không, đất liền và trên biển để đề xuất hỗ trợ phù hợp. Ukranie rất muốn mua các hệ thống phòng không hiện đại nhưng Mỹ và phương Tây đến nay chưa gật đầu vì lo ngại Nga phản ứng mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga tung ”đòn” khiến châu Âu điêu đứng

Nga đã dừng hoàn toàn việc cấp khí đốt tới châu Âu qua ngả Belarus vào ngày 21.12, khiến giá khí tự nhiên tăng cao kỷ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Politico ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN