Ukraine: Dân biến thành lính, quyết "tử thủ" nếu Nga tấn công

Trong khi Nga được cho là điều hơn 100.000 binh sĩ tới gần Ukraine, quốc gia đông Âu sẽ không dễ bị áp đảo, ít nhất là về quân số.

Một nhóm quân tình nguyện Ukraine đang huấn luyện chiến đấu (ảnh: Buzz Feed News)

Một nhóm quân tình nguyện Ukraine đang huấn luyện chiến đấu (ảnh: Buzz Feed News)

“Tôi chắc chắn không rời Ukraine nếu Nga tấn công. Tôi sẽ không cam chịu khuất phục. Tôi sẽ chống lại. Tôi là một người giàu lòng trắc ẩn nhưng tôi sẽ giết bất cứ ai để bảo vệ đất nước mình”, Marta Yuzkiv – bác sĩ 51 tuổi sống ở Kiev – nói khi đang cùng hàng chục quân tình nguyện Ukraine tham gia huấn luyện chiến đấu.

Yuzkiv cho biết, cô đã sẵn sàng tham gia chiến tranh du kích dưới sự lãnh đạo của quân đội Ukraine nếu Nga tấn công. Một cuộc thăm dò gần đây được thực hiện bởi Viện Xã hội học Quốc tế Kiev cho biết, hơn 50% dân số Ukraine (khoảng 20 triệu người) sẽ kháng cự bằng cách này hay cách khác nếu Nga tấn công, trong khi hơn 33% dân số (khoảng 13 triệu người) nói sẽ kháng chiến bằng vũ trang.

Yuzkiv chỉ là một trong số hơn 80.000 người dân Ukraine đăng ký tham gia quân tình nguyện nhằm đối phó Nga, theo Buzz Feed News. Lực lượng này được chia ra làm 25 lữ đoàn, hoạt động rải rác khắp các thành phố lớn của Ukraine và sẵn sàng tiến hành chiến tranh du kích với Nga. Họ tập hợp và tham gia huấn luyện quân sự vào các ngày cuối tuần. Lực lượng đông đảo này trên thực tế thuộc quyền chỉ huy của quân đội Ukraine.

Lực lượng quân tình nguyện Ukraine thuộc đủ mọi tầng lớp trong xã hội. Họ có thể là nhân viên văn phòng, chủ nhà hàng, bác sĩ, tài xế, giáo viên… Họ tự trang bị cho mình trang phục dã chiến và không phải ai cũng có súng máy tự động. Nếu Nga tấn công, lực lượng quân tình nguyện đã đăng ký sẽ trở thành một phần của quân đội Ukraine.

Dân Ukraine tự trang bị vũ khí, luyện tập đánh du kích trong thành phố nhằm đối phó Nga (ảnh: Buzz Feed News)

Dân Ukraine tự trang bị vũ khí, luyện tập đánh du kích trong thành phố nhằm đối phó Nga (ảnh: Buzz Feed News)

Một quan chức quốc phòng Ukraine (giấu tên) nói với Buzz Feed News rằng lực lượng quân tình nguyện sẽ được quân đội cấp vũ khí nếu Nga tiến vào Ukraine. Nhưng hiện tại, họ phải tự trang bị cho mình.

“Thật là xấu hổ nếu tôi không sát cánh cùng quân đội chiến đấu khi Nga tấn công”, Dmytro Ternovskiy, 39 tuổi – chuyên gia vật lý trị liệu người Ukraine – nói sau khi vừa kết thúc một buổi huấn luyện quân sự.

Ternovskiy đã chi gần 4.000 USD để mua quần áo dã chiến, áo chống đạn, súng tự động và đạn dược.

Vasyl Hryhoryuk, 38 tuổi – người vừa “bắn hạ” Ternovskiy trong cuộc huấn luyện – nói mình đã chi 10.000 USD để mua trang phục, súng trường, súng ngắn.

“Nếu lính Nga đến đây, tôi sẽ dạy họ cách cư xử trên mảnh đất này”, Hryhoryuk nói.

Trong một diễn biến khác, hôm 22.12, Tổng thống Putin đã nhắc lại những yêu sách của Nga nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở biên giới Ukraine với Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

“Tổng thống Putin đã gửi bản thông báo tới Thủ tướng Đức về các đề xuất của Nga nhằm đảm bảo an ninh lâu dài, ràng buộc pháp lý, loại trừ bất kỳ cuộc tiến công và mở rộng ảnh hưởng nào của NATO về phía đông cũng như triển khai vũ khí tấn công ở những khu vực tiếp giáp với Nga”, Điện Kremlin cho hay.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ và phương Tây đe dọa, Tổng thống Nga Putin đáp trả ”gắt”

Hôm 21.12, Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức lên tiếng đáp trả trong bối cảnh Mỹ và phương Tây dọa sẽ giáng đòn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Buzz Feed News ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN