Lính đánh thuê Nga được điều động sang lãnh thổ Ukraine?

Một số lượng lớn lính đánh thuê Nga được cho là đã được điều động tới các khu vực do phe ly khai thân Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine trong vài tuần qua, các nguồn tin tiết lộ trên Reuters.

Lính đánh thuê Nga từng đóng vai trò quan trọng ở Syria.

Lính đánh thuê Nga từng đóng vai trò quan trọng ở Syria.

Động thái mới được cho là nhằm củng cố năng lực phòng thủ của phe ly khai trước quân đội chính phủ Ukraine, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và phương Tây.

Giao tranh ở miền đông Ukraine kéo dài từ năm 2014 đến nay chưa có dấu hiệu chấm dứt. Nga hậu thuẫn mạnh mẽ, cung cấp cho phe ly khai các khí tài quân sự tối tân với lý do bảo vệ cộng đồng người Ukraine nói tiếng Nga.

Trong số 4 nguồn tin tiết lộ trên Reuters, 3 người nói họ được các nhà tuyển dụng thuê để tới chiến đấu ở vùng Donbass (miền đông Ukraine). Các nguồn tin nói họ không biết các nhà tuyển dụng đại diện cho công ty hay lực lượng nào. Cả 4 nguồn tin đều từ chối tiết lộ danh tính vì lo ngại sự an toàn của bản thân.

2 nguồn tin nói trên Reuters rằng họ đã đồng ý sang Donbass, trong khi người thứ ba từ chối.

“Đợt tuyển dụng này rất lớn. Họ tập hợp tất cả những ai có kinh nghiệm chiến đấu”, một trong 2 người đồng ý sang Donbass, nói.

Nguồn tin cho biết, anh ta từng chiến đấu ở Ukraine và Syria dưới danh nghĩa lực lượng đánh thuê tư nhân. Các lính đánh thuê được tập hợp thành từng nhóm và gửi đến vùng Luhansk do phe ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine.

Điện Kremlin khẳng định Nga không liên quan đến việc các lính đánh thuê chiến đấu ở nước ngoài, mô tả đó là các tình nguyện viên.

Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov nói: “Lần đầu chúng tôi nghe thấy thông tin như vậy, chưa rõ tính xác thực ra sao”.

Ông Peskov nói Nga hiện không có binh sĩ chính quy hay cố vấn quân sự ở miền đông Ukraine. Trong khi đó, Ukraine khẳng định có binh sĩ Nga trà trộn vào hàng ngũ phe ly khai.

Một nhà thầu quân sự từng tham gia các hoạt động của Nga ở nước ngoài, nói một lượng lớn lính đánh thuê đã tới miền đông Ukraine. Mục đích của đợt triển khai lần này là để phòng vệ.

Một nguồn tin khác am hiểu tình hình nói các lính đánh thuê còn được giao nhiệm vụ phá hoại và làm bất ổn tình hình Ukraine.

Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tuyên bố độc lập khỏi Ukraine năm 2014, sau khi các tay súng ly khai chiếm quyền kiểm soát miền đông Ukraine. Đây là vùng lãnh thổ Ukraine có số đông cộng đồng dân cư nói tiếng Nga.

Nga tuyên bố hậu thuẫn DPR trong khi nhà nước tự xưng này không được cộng đồng quốc tế công nhận.

Nguồn: [Link nguồn]

Căng thẳng Nga - Ukraine: Ông Putin nói về khả năng xảy ra chiến tranh

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23.12 chỉ trích mạnh mẽ phương Tây vì làm gia tăng căng thẳng quân sự ở Đông Âu, trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN