Người Ukraine nghĩ sao về một cuộc chiến tranh với Nga?

Theo một cuộc khảo sát gần đây, gần một nửa người dân Ukraine tin rằng căng thẳng với Nga có thể leo thang thành một cuộc chiến.

Xe quân sự Nga diễn tập đổ bộ ở bán đảo Crimea.

Xe quân sự Nga diễn tập đổ bộ ở bán đảo Crimea.

Sống chỉ cách tiền tuyến vài km ở miền đông Ukraine, Ivan Rudenko có lý do để lo ngại về một cuộc chiến tranh với Nga. Kể từ năm 2014, xung đột ở miền đông Ukraine giữa quân đội chính phủ và phe ly khai thân Nga đã cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người, khiến hàng triệu người phải sơ tán.

Những tuần qua, hơn 175.000 binh sĩ Nga được cho là tập trung ở biên giới, luôn sẵn sàng tấn công. Rudenko đã nghĩ đến hậu quả của một cuộc xung đột lớn.

“Có nguy cơ rất cao, nếu chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ phải gánh chịu đầu tiên”, Rudenko nói trên đài Al Jazeera.

Rudenko ước tính nguy cơ xảy ra xung đột quân sự là 60%, dựa trên các thông tin mà ông nghe được từ cả hai phía. Gần đây, một cuộc khảo sát ở Ukraine cho thấy, có 46% người Ukraine được hỏi, tin rằng căng thẳng với Nga có thể leo thang thành một cuộc chiến. Chỉ 23% nghĩ rằng chiến tranh khó có thể xảy ra.

Người dân Ukraine sinh sống tại khu vực do phe ly khai kiểm soát ở miền đông.

Người dân Ukraine sinh sống tại khu vực do phe ly khai kiểm soát ở miền đông.

Đây là mức tăng đáng kể so với tháng 6.2020, khi đó chỉ có 28% người Ukraine được hỏi lo ngại về nguy cơ chiến tranh.

Bên cạnh đó, 70% người Ukraine bày tỏ lo ngại về giá khí đốt tăng mạnh, nguy cơ kinh tế Ukraine sụp đổ khiến nước này trở thành một trong những quốc gia châu Âu nghèo nhất.

Kateryna Sidorenko, một cư dân sống ở thủ đô Kiev, cách tiền tuyến 700km, luôn trằn trọc hằng đêm. Cô phải trả tới 150 USD/tháng cho chi phí sưởi ấm, dù mức lương trung bình của người Ukraine chỉ từ 400 - 900USD/tháng.

“Đây là Ukraine, chúng tôi đã chịu cảnh xung đột trong gần 8 năm qua, chúng tôi đã quen với khó khăn”, Sidorenko, 36 tuổi, nói.

Tình hình chung ở thủ đô Kiev cũng tương tự. Người dân Ukraine không hề hoảng sợ hay cố gắng tìm cách sang Tây Âu. Người dân lo lắng về giá cả và chi phí sinh hoạt hơn là nguy cơ chiến tranh.

Phe ly khai hiện kiểm soát một khu vực nhỏ ở Donetsk và Luhansk.

Phe ly khai hiện kiểm soát một khu vực nhỏ ở Donetsk và Luhansk.

Theo quan sát của phóng viên đài Al Jazeera, người dân Ukraine bình tĩnh hơn nhiều so với những gì mà Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo về nguy cơ Nga tấn công.

“Mọi chuyện vẫn còn chưa rõ ràng, có vẻ như ông Putin chỉ muốn tỏ ra cứng rắn để phương Tây nhượng bộ”, Oleh, một cư dân Ukraine từng sống ở Luhansk, trước khi thành phố này rơi vào tay phe ly khai, nói.

Oleh nằm trong số 1/3 người dân Ukraine bày tỏ quan điểm sẵn sàng nhập ngũ để kháng cự nếu Nga phát động chiến tranh, theo khảo sát gần đây của Viện xã hội học quốc tế Kiev. 18,6% người được hỏi nói “sẽ không làm gì cả” và dưới 10% nói sẵn sàng rời khỏi Ukraine.

Theo Al Jazeera, khu vực miền đông và miền nam Ukraine, nơi cộng đồng người Ukraine nói tiếng Nga chiếm số đông, vẫn có xu hướng ngả về Moscow. Ngược lại, các vùng miền trung và miền tây Ukraine có số đông người nói tiếng Ukraine và hướng về châu Âu.

Nguồn: [Link nguồn]

Căng thẳng Nga - Ukraine: Ông Putin nói về khả năng xảy ra chiến tranh

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23.12 chỉ trích mạnh mẽ phương Tây vì làm gia tăng căng thẳng quân sự ở Đông Âu, trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Al Jazeera ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN