Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô đóng cửa, nhân viên Trung Quốc tiến vào cửa chính

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 27.7 xác nhận rằng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô đã đóng cửa vào lúc giờ 10 giờ sáng (giờ địa phương).

Lá cờ Mỹ được hạ xuống vào lúc 6 giờ 18 phút ở lãnh sự quán tại Thành Đô.

“Đúng 10 giờ sáng ngày 27.7, theo yêu cầu của phía Trung Quốc, Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô đã đóng cửa”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo. “Nhà chức trách Trung Quốc đã tiến vào cổng chính, tiếp quản cơ sở ngoại giao này”.

Theo ghi nhận của CGTN, một nhóm nhân viên lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô đã rời đi vào lúc 6 giờ sáng (giờ địa phương). Lá cờ Mỹ được hạ xuống ở cơ sở ngoại giao này vào 6 giờ 18 phút sáng.

Không rõ các nhân viên ngoại giao Mỹ cuối cùng rời lãnh sự quán vào thời điểm nào, nhưng việc tiếp quản diễn ra một cách suôn sẻ.

Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô đã đóng cửa từ 10 giờ sáng ngày 27.7.

Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô đã đóng cửa từ 10 giờ sáng ngày 27.7.

Hôm 26.7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh chỉ trích Mỹ “hành xử như kẻ cướp”, khi một nhóm đặc vụ Mỹ phá cửa vào lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, theo Thời báo Hoàn Cầu.

Chưa đầy một giờ sau khi các nhân viên ngoại giao Trung Quốc rời đi hôm 24.7, các đặc vụ Mỹ tìm cách tiến vào từ cổng chính nhưng không thành công và quyết định phá cửa cổng sau.

Sau khi cơ sở ngoại giao ở Houston dừng hoạt động, Đại sứ quán Trung Quốc ở Mỹ thông báo sẽ tạm thời tiếp nhận công việc còn dở dang của cơ sở này.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Người TQ đốt pháo ăn mừng trước lãnh sự quán Mỹ bị đóng cửa

Một số người dân Trung Quốc bị cáo buộc đốt pháo ngoài lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô để ăn mừng việc cơ sở ngoại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CGTN ([Tên nguồn])
Quan hệ Mỹ - Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN