Video: Người TQ đốt pháo ăn mừng trước lãnh sự quán Mỹ bị đóng cửa

Một số người dân Trung Quốc bị cáo buộc đốt pháo ngoài lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô để ăn mừng việc cơ sở ngoại giao này phải đóng cửa.

Video: Người Trung Quốc đốt pháo ăn mừng trước lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô. Nguồn: Daily Mail

Theo Daily Mail, video ghi lại sự việc cho thấy một người đàn ông địa phương đã đốt dây pháo ngay trước lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Thành Đô, Trung Quốc hôm 24/7.

Cảnh quay trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy hàng chục người dân Trung Quốc tập trung bên ngoài lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô hôm 24/7 thì bất ngờ một người châm lửa đốt dây pháo.

Một phóng viên của đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CGTN cho biết số dây pháo được người dân địa phương đặt cho một đám cưới.

Theo thông báo chính thức của giới chức địa phương, người đàn ông đốt pháo đã bị cảnh sát bắt giữ. Tuy nhiên, khi chứng kiến màn đốt pháo qua live stream, hàng chục triệu cư dân mạng Trung Quốc đã cổ vũ và khen ngợi nhóm người ở Thành Đô như là những "anh hùng" vì dám ăn mừng bằng pháo khi lãnh sự quán Mỹ bị đóng cửa.

Một cư dân mạng bình luận: "Một 'like' cho anh chàng đốt pháo. Đúng là một anh hùng". Một người khác ủng hộ: "Người dân Thành Đô quá tuyệt vời. Tôi cũng sẽ khui rượu sâm panh để ăn mừng".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đã tiếp quản lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô sáng 27/7, vài ngày sau khi Bắc Kinh yêu cầu lãnh sự quán Mỹ phải đóng cửa - động thái nhằm trả đũa việc Washington đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston, bang Texas.

Sáng sớm 27/7, đài truyền hình CCTV ghi lại cảnh quốc kỳ Mỹ bị hạ xuống trong lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô. Bắc Kinh sau đó xác nhận lãnh sự quán Mỹ đóng cửa lúc 10h (giờ địa phương).

"Sau khi phái đoàn của Mỹ rời đi, giới chức Trung Quốc đã tiến vào cửa chính của lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô và tiếp quản khu vực này", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay.

Quan hệ Mỹ - Trung trở nên tồi tệ hơn những tuần gần đây trong cuộc đối đầu kiểu Chiến tranh Lạnh, với việc lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô bị Bắc Kinh yêu cầu đóng cửa hôm 24/7 nhằm đáp trả việc Washington buộc lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston, Mỹ, phải đóng cửa.

Lãnh sự quán của cả 2 bên đều đóng cửa sau 72 tiếng khi yêu cầu chính thức được đưa ra.

Nguồn: [Link nguồn]

Thêm một quốc gia đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong, phản đối TQ

New Zealand là quốc gia mới nhất đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong và thực hiện một số thay đổi khác sau khi Trung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN