Lãnh đạo cơ quan an ninh bầu cử Mỹ bị ông Trump sa thải tiếp tục phát biểu sốc

Lãnh đạo cơ quan an ninh bầu cử Mỹ Chris Krebs bị Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải, gần đây đã có cuộc trả lời phỏng vấn trên đài CBS News.

Ông Trump bắt tay với Chris Krebs trong một sự kiện năm 2018.

Ông Trump bắt tay với Chris Krebs trong một sự kiện năm 2018.

Trả lời phỏng vấn trong chương trình “60 phút” của đài CBS News, Krebs nói mình “không quá bất ngờ” khi bị ông Trump sa thải qua Twitter, nhưng ông không hề muốn ra đi theo cách như vậy.

"Tôi không biết liệu mình có cần phải bị bất ngờ hay không. Nhưng đó không phải là cách tôi muốn ra đi", Krebs nói.

Krebs là lãnh đạo cơ quan an ninh bầu cử Mỹ, bị sa thải ngày 17.11 sau khi “dội gáo nước lạnh” vào nỗ lực chứng minh có gian lận bầu cử của ông Trump.

Krebs được ông Trump bổ nhiệm là giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) thuộc Bộ An ninh Nội địa (DHS).

Hôm 12.11, CISA ra tuyên bố nói cuộc bầu cử năm 2020 "an toàn nhất lịch sử Mỹ" và bác bỏ những khẳng định rằng hệ thống bỏ phiếu đã bị xâm phạm theo bất kỳ phương thức nào.

Trả lời phỏng vấn trên CBS News, Krebs mô tả những tuyên bố về gian lận bầu cử đang được Trump và các cộng sự đưa ra là "điên rồ".

“Bằng chứng ở trong các lá phiếu” Krebs nói. “Các cuộc kiểm phiếu lại phù hợp với kết quả kiểm phiếu ban đầu. Đối với tôi, điều đó xác nhận rằng các hệ thống được sử dụng trong cuộc bầu cử năm 2020 đã hoạt động đúng như mong đợi và người dân Mỹ nên tin tưởng 100% vào lá phiếu của họ”.

Trả lời về điều khiến mình buồn nhất khi bị sa thải, Kreb nói: “Điều khiến tôi buồn nhất là tôi còn không có cơ hội gửi lời từ biệt đội ngũ của mình”.

Cuối cùng, Krebs khẳng định mình vẫn bảo vệ quan điểm trong báo cáo của cơ quan, rằng cuộc bầu cử năm 2020 “an toàn nhất lịch sử Mỹ”.

Nguồn: [Link nguồn]

Tốn 3 triệu USD kiểm phiếu lại ở Wisconsin, ông Trump bị ”gậy ông đập lưng ông”

Không những không đảo ngược được kết quả, ông Trump còn bị ông Biden nới rộng thêm khoảng cách phiếu bầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Business Insider ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN