Lãnh đạo châu Âu ủng hộ điều tra nguồn gốc Covid-19

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) mới đây đã lên tiếng ủng hộ cuộc điều tra về nguồn gốc đại dịch Covid-19 và cho rằng Trung Quốc có thể tham gia vào tiến trình điều tra.

Các nhà lập pháp ở Đức, Thụy Điển, Úc đều đã lên tiếng kêu gọi điều tra về nguồn gốc SARS-CoV-2, loại virus đến nay lây nhiễm cho hơn 3,2 triệu người trên thế giới và khiến hơn 230.000 người tử vong.

Trả lời trên CNBC, Ursula von der Leyen, người đứng đầu cơ quan thi hành các quyết định, duy trì các hiệp ước Liên minh châu Âu (EU), nói rằng bà muốn Trung Quốc cùng châu Âu và các nước khác điều tra tận gốc, giải thích nguyên nhân dịch bệnh bùng phát ra sao.

“Tôi nghĩ điều này tốt cho tất cả chúng ta. Không thể biết khi nào đại dịch tiếp theo xuất hiện, vì vậy tất cả chúng ta cần học lấy bài học ngay bây giờ, thiết lập hệ thống cảnh báo sớm và cả thế giới cùng tham gia xây dựng”, bà von der Leyen nói với CNBC.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen.

Bà kêu gọi một sự minh bạch hơn trong tương lai và chính phủ các nước cần rút kinh nghiệm từ bài học về đại dịch hiện tại.

“Một trong những bài học đó là chúng ta cần phải có nhiều dữ liệu mạnh mẽ hơn. Các nước cần có sự kiểm soát tập trung để phân tích toàn bộ dữ liệu nhằm đưa ra những cơ chế cảnh báo sớm hơn” bà von der Leyen nói.

Về vấn đề một cuộc điều tra quốc tế có thể làm tổn hại quan hệ châu Âu-Trung Quốc hay không, bà von der Leyen cho rằng điều này phục vụ lợi ích của tất cả các quốc gia.

“Dịch bệnh này đã gây ra quá nhiều thiệt hại. Một cuộc điều tra đem lại lợi ích cho chúng ta”, bà nói trên CNBC.

Bình luận của bà von der Leyen xuất hiện trong bối cảnh EC chịu nhiều chỉ trích vì lập trường có phần nhẹ nhàng trước những thông tin sai lệch về dịch bệnh.

Từ khi dịch bệnh lây lan toàn cầu, EC tránh chỉ trích công khai Trung Quốc, khi mà đa số nước châu Âu vẫn đang cần tới các thiết bị và vật tư y tế của Trung Quốc để chống dịch.

Trung Quốc cho đến nay bác bỏ mọi quan điểm cho rằng nước này giấu dịch. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng bày tỏ sự ủng hộ rằng phản ứng của Trung Quốc với dịch Covid-19 là kịp thời và quyết liệt.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống COVID-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Covid-19: Đến lượt Thụy Điển “chọc giận” Trung Quốc

Thụy Điển sẽ đề nghị Liên minh châu Âu (EU) điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19, động thái có thể làm tổn hại quan...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNBC ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN