Khu chợ bán thịt mèo ở Việt Nam lên báo Anh

Thịt mèo, hay còn gọi là “tiểu hổ” là món ăn khoái khẩu của người dân nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam.

Theo Daily Mail, những hình ảnh gây xúc động được chụp từ khu chợ chuyên bán thịt “tiểu hổ”, nơi những con mèo bị làm lông, giết hại để làm món ăn.

Một người chuyên giải cứu mèo, tên là Quyen, đã quay đoạn video trong khu chợ ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vào tháng trước.

Khu chợ bán thịt mèo ở Việt Nam lên báo Anh - 1

Báo Anh đưa tin về khu chợ bán thịt “tiểu hổ” ở Việt Nam.

Thịt mèo, hay còn gọi là “tiểu hổ” được cho là đem là sức mạnh và sự dẻo dai, cũng như loại trừ điềm xấu, Daily Mail đưa tin.

Trong video, có những con mèo còn đeo vòng, cho thấy chúng có thể bị bắt trộm từ gia đình và đối mặt với kết cục bị giết để lấy thịt.

Khu chợ bán thịt mèo ở Việt Nam lên báo Anh - 2

Những con mèo bị nhốt trong lồng, chờ đến lượt giết thịt.

Michele Brown, CEO của tổ chức Fight Dog Meat công bố đoạn video để cảnh báo về vấn đề giết hại và buôn bán thịt mèo.

“Mèo cũng là nạn nhân, nhưng thường bị lãng quên bên cạnh vấn đề buôn bán thịt chó”, bà Brown ở Úc nói. “Thịt chó gần đây thu hút sự chú ý, nhưng mèo thì không như vậy”.

Khu chợ bán thịt mèo ở Việt Nam lên báo Anh - 3

Mèo còn bị dìm dưới nước để làm thịt săn chắc hơn.

“Những người giết mèo còn khiến chúng chết ngạt dưới nước, để tăng lượng adrenaline, giúp thịt săn chắc hơn”, bà Brown nói.

“Mèo vốn rất nhạy cảm, nhưng họ ném chúng vào trong lồng chật hẹp và khiến chúng vùng vẫy trong tuyệt vọng".

Theo Daily Mail, một số nhà hàng bày bán thịt mèo với giá từ 43-57 bảng Anh (1,3-1,8 triệu đồng).

Khu chợ bán thịt mèo ở Việt Nam lên báo Anh - 4

Thịt mèo không rõ nguồn gốc có thể đem mầm bệnh lây lan sang người.

Việc giết mổ và ăn thịt mèo đã bị cấm ở Việt Nam vào năm 1997, do nạn chuột phá phách những cánh đồng lúa trên khắp cả nước.

Bà Brown nói nhu cầu thịt mèo ở Trung Quốc và Lào cũng khiến nạn giết mèo lấy thịt tiếp tục gia tăng. “Ăn thịt mèo còn làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh vì đây là loại thực phẩm không rõ nguồn gốc”, bà Brown nói.

Đột nhập khu chợ thịt chó Hàn Quốc muốn giấu thế giới

Mỗi năm, khu chợ này cung cấp cho thị trường hơn 80.000 con chó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN