“Biển người” khắp nước Mỹ ùn ùn kéo về Washington ủng hộ ông Trump “lật kèo” bầu cử

Chiều ngày 6.1 theo giờ Mỹ, Quốc hội Mỹ sẽ quyết định ông Trump hay ông Biden sẽ trở thành Tổng thống thứ 46 của nước này. Tuy nhiên, từ ngày 5.1, hàng nghìn người từ nhiều nơi trên nước Mỹ đã đổ về thủ đô Washington DC để tổ chức biểu tình, ủng hộ ông Trump lật ngược kết quả bầu cử năm nay.

Đám đông ủng hộ ông Trump tụ tập trước quảng trường Freedom Plaza, Washington (ảnh: Washington Post)

Đám đông ủng hộ ông Trump tụ tập trước quảng trường Freedom Plaza, Washington (ảnh: Washington Post)

Những người biểu tình mang theo cờ Mỹ, biểu ngữ ủng hộ ông Trump với dòng chữ “đừng đánh cắp” và hô vang “4 năm nữa cho ông Trump”.

Washington Post đưa tin, giới chức thủ đô Mỹ đã sẵn sàng đối phó nếu nguy cơ bạo loạn nổ ra từ những người biểu tình quá khích ủng hộ ông Trump.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã có mặt. An ninh xung quanh Điện Capitol – nơi Quốc hội Mỹ họp – được thắt chặt.

Mặc giáp và đeo khiên đi ủng hộ ông Trump (ảnh: CNN)

Mặc giáp và đeo khiên đi ủng hộ ông Trump (ảnh: CNN)

Một người biểu tình ủng hộ ông Trump bị thương tối 5.1 (ảnh: AP)

Một người biểu tình ủng hộ ông Trump bị thương tối 5.1 (ảnh: AP)

Cảnh sát Washington lập hàng rào xung quanh Điện Capitol (ảnh: Reuters)

Cảnh sát Washington lập hàng rào xung quanh Điện Capitol (ảnh: Reuters)

Người biểu tình ủng hộ ông Trump ở Tòa án Tối cao Mỹ (ảnh: AP)

Người biểu tình ủng hộ ông Trump ở Tòa án Tối cao Mỹ (ảnh: AP)

Hàng trăm cảnh sát thuộc Sở cảnh sát Washington được huy động, bố trí xung quanh các con đường dẫn đến Điện Capitol.

Trước đó, cảnh sát Washington đã cảnh báo người biểu tình ủng hộ ông Trump đừng mang súng ra đường.

“Tôi hy vọng đảng Dân chủ và những người yếu đuối của đảng Cộng hòa chứng kiến cảnh hàng nghìn người đổ về Washington. Họ không chấp nhận một cuộc bầu cử bị đánh cắp”, ông Trump đăng lên Twitter.

Dù kết quả từ Quốc hội ra sao, ông Trump cũng sẽ có bài phát biểu trước những người biểu tình ủng hộ mình.

Một người biểu tình ủng hộ ông Trump ăn mặc giống vệ binh quốc gia bị cảnh sát Washington xịt hơi cay (ảnh: AP)

Một người biểu tình ủng hộ ông Trump ăn mặc giống vệ binh quốc gia bị cảnh sát Washington xịt hơi cay (ảnh: AP)

Đoàn người biểu tình đã áp sát Điện Capitol từ đêm 5.1 (ảnh: Reuters)

Đoàn người biểu tình đã áp sát Điện Capitol từ đêm 5.1 (ảnh: Reuters)

Một người đàn ông dũng cảm đứng ra can ngăn cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở Washington (ảnh: Reuters)

Một người đàn ông dũng cảm đứng ra can ngăn cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở Washington (ảnh: Reuters)

Làm hình nộm cựu Tổng thống Washington để biểu tình ở thủ đô Washington DC (ảnh: Reuters)

Làm hình nộm cựu Tổng thống Washington để biểu tình ở thủ đô Washington DC (ảnh: Reuters)

Người biểu tình ủng hộ ông Trump ở Tòa án Tối cao Mỹ (ảnh: AP)

Người biểu tình ủng hộ ông Trump ở Tòa án Tối cao Mỹ (ảnh: AP)

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Mỹ đưa tin phó tướng không giúp ”lật kèo” bầu cử, ông Trump nổi trận lôi đình

Ông Trump nổi giận và khẳng định rằng phó Tổng thống Mike Pence sẽ giúp mình lật ngược kết quả bầu cử tại cuộc họp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Washington Post, Reuters ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN