Israel không kích kho lương thực LHQ tại Gaza giữa lúc nạn đói hoành hành

Israel không kích trung tâm phân phối lương thực của LHQ tại Gaza, khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 1 người được cho là chiến binh Hamas.

Ngày 13-3, phía Israel xác nhận đã không kích vào một trung tâm phân phối lương thực của Liên Hợp Quốc (LHQ) ở miền nam Gaza (Palestine) và tiêu diệt 1 chiến binh Hamas tại đây.

Các quan chức y tế tại Gaza cũng xác nhận cuộc không kích của Israel nhằm vào trung tâm phân phối lương thực của LHQ tại Gaza làm 5 người thiệt mạng, trong đó có 1 nhân viên LHQ, theo hãng tin Reuters.

Lực lượng Israel cho biết chiến binh Hamas nói trên là ông Mohammad Abu Hasna.

Phía Israel cho rằng ông Hasna đã cung cấp thông tin tình báo về các vị trí của lực lượng Israel cho Hamas và "cũng tham gia kiểm soát viện trợ nhân đạo, phân phối viện trợ cho Hamas".

Trung tâm phân phối lương thực của Liên Hợp Quốc tại TP Rafah (nam Gaza). Ảnh: AFP

Trung tâm phân phối lương thực của Liên Hợp Quốc tại TP Rafah (nam Gaza). Ảnh: AFP

Tên của ông Mohammad Abu Hasna cũng có trong danh sách 5 người thiệt mạng do các quan chức y tế Gaza cung cấp. Tuy nhiên, phía Hamas chưa xác nhận về việc ông Hasna có phải là thành viên của họ hay không.

Cùng ngày, Cơ quan LHQ hỗ trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) cho biết một trong những cơ sở của họ ở TP Rafah (cực nam Gaza) đã bị tấn công. UNRWA xác nhận cuộc không kích của Israel khiến 5 người thiệt mạng và 22 người bị thương.

Người đứng đầu UNRWA – ông Philippe Lazzarini cho biết: “Cuộc tấn công hôm nay nhằm vào một trong số rất ít trung tâm phân phối UNRWA còn lại ở Dải Gaza. Cuộc không kích diễn ra khi nguồn cung cấp thực phẩm đang cạn kiệt, tình trạng thiếu lương thực lan rộng và ở một số khu vực, nạn đói đã xuất hiện”.

Ông Lazzarini cũng kêu gọi mở cuộc điều tra về vụ tấn công trên.

Trong cuộc họp báo tại thủ đô Washington, D.C., Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ông chưa nhận được thông tin chi tiết về cuộc không kích nhằm vào trung tâm phân phối lương thực của LHQ tại Gaza. Tuy nhiên, ông kêu gọi Israel phải bảo vệ sự an toàn của những nhân viên nhân đạo tại Gaza.

"Bạn đang ở trong vùng chiến sự. Bạn có một nhóm vũ trang đang tấn công từ các bệnh viện, trường học từ các tòa nhà chung cư. Quân đội Israel, chính phủ Israel có trách nhiệm và nghĩa vụ làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng những nhân viên nhân đạo có thể làm công việc của họ" – ông Blinken nói.

Báo động số liệu trẻ em thiệt mạng do xung đột tại Gaza

Theo UNRWA, số trẻ em thiệt mạng trong 4 tháng xung đột ở Gaza nhiều hơn so với tổng số trẻ em thiệt mạng trong các xung đột trên toàn thế giới trong 4 năm.

Trong một bài đăng trên X (tên gọi mới của Twitter) hôm 12-3, ông Lazzarini gọi con số này là “đáng kinh ngạc”.

Trong bài đăng, ông Lazzarini đã chia sẻ biểu đồ so sánh số trẻ em thiệt mạng trong các cuộc xung đột trên khắp thế giới từ năm 2019 đến năm 2022 với số trẻ thiệt mạng trong khoảng thời gian từ tháng 10-2023 đến tháng 2-2024 tại Gaza.

Theo số liệu, tổng cộng 12.193 trẻ em đã thiệt mạng do xung đột trên toàn cầu từ năm 2019 đến năm 2022 và tổng cộng 12.300 trẻ em đã thiệt mạng do xung đột ở Gaza trong khoảng thời gian từ tháng 10-2023 đến tháng 2-2024.

Nguồn: [Link nguồn]

Israel không kích đáp trả mạnh việc nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) nã loạt 100 rocket vào lãnh thổ Israel.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo KHOA ĐIỀM ([Tên nguồn])
Xung đột Israel - Hamas Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN