Thủ tướng Israel sẵn sàng thách thức "lằn ranh đỏ" của ông Biden?

Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ làm điều trái với mong muốn của Tổng thống Mỹ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Getty

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Getty

Đài RT ngày 10/3 đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng, ông Biden đã "sai lầm" khi cho rằng chiến dịch quân sự của chính quyền ông Netanyahu đang "làm tổn thương chính Israel".

Ngày 9/3, ông Biden nói rằng ông Netanyahu "nên chú ý nhiều hơn đến những sinh mạng vô tội" ở Dải Gaza, trong bối cảnh hơn 31.000 người chết kể từ khi Israel tấn công vào khu vực này.

Tổng thống Mỹ tiếp tục nói rằng, ông Netanyahu đang "làm tổn thương Israel nhiều hơn là giúp nước này", và kế hoạch tấn công Rafah - thành phố phía nam dải Gaza, nơi có hơn 1 triệu người tị nạn từ phía bắc xuống nương náu - sẽ là "lằn ranh đỏ" mà Mỹ đặt ra với Israel.

Lên tiếng về điều này, Thủ tướng Israel tuyên bố ngày 10/3: "Tôi không biết chính xác ý của ông Biden là gì. Nhưng nếu ông ấy có ý cho rằng tôi đang theo đuổi các chính sách cá nhân, trái với mong muốn của đa số người Israel và điều đó làm tổn hại đến lợi ích của Israel, thì ông ấy đã sai ở cả 2 khía cạnh đó".

"Đó là các chính sách được đại đa số người Israel ủng hộ", ông Netanyahu nói thêm. "Người Israel ủng hộ hành động mà chúng tôi đang thực hiện nhằm tiêu diệt các tiểu đoàn còn lại của Hamas".

Thủ tướng Israel tuyên bố không quan tâm tới việc ông Biden có ủng hộ kế hoạch tấn công vào thành phố Rafah hay không và nêu ra "lằn ranh đỏ" của mình. 

"Chúng tôi sẽ đến đó và không rời đi", ông Netanyahu nhắc đến thành phố Rafah. "Tôi cũng có lằn ranh đỏ. Đó là không để vụ 7/10 lặp lại". Thủ tướng Israel nhắc lại vụ việc Hamas xâm nhập vào lãnh thổ Israel ngày 7/10/2023, khiến 1.200 người Israel thiệt mạng và bắt cóc hơn 200 con tin. 

Ông Netanyahu cho biết, ông nhận được sự ủng hộ thầm lặng từ một số nhà lãnh đạo Ả Rập để thúc đẩy cuộc đối đầu với nhóm vũ trang Hamas. Thủ tướng Israel tuyên bố nước này sẽ không dừng xung đột ở Dải Gaza cho đến khi Hamas "bị loại bỏ hoàn toàn".

Theo đài RT, các chính sách của chính quyền ông Netanyahu ở Gaza nhận được sự ủng hộ của người Israel. Một cuộc thăm dò gần đây do tờ Hayom của Israel thực hiện cho thấy, 81% người tham gia khảo sát đồng ý "việc dùng vũ lực với Hamas" cho tới khi giới lãnh đạo nhóm vũ trang này đồng ý thả hơn 100 con tin còn lại. Một cuộc khảo sát khác do Viện Dân chủ Israel thực hiện vào tháng trước cũng cho thấy, 63% người tham gia khảo sát phản đối việc thành lập nhà nước Palestine.

Nguồn: [Link nguồn]

Cộng đồng quốc tế đang rất lo ngại trước tuyên bố của Israel quyết đánh Rafah - thành trì cuối cùng của Hamas tại Gaza và đang là nơi trú ẩn của 1,5 triệu dân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Hoa - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Israel - Hamas Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN