Israel đáp trả trận ‘mưa’ rocket của Hezbollah

Israel không kích đáp trả mạnh việc nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) nã loạt 100 rocket vào lãnh thổ Israel.

Hãng tin Reuters đưa tin Israel và nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) đã xảy ra giao tranh cường độ lớn trong ngày 12-3.

Cụ thể, Hezbollah cho biết đã bắn hơn 100 quả rocket Katyusha vào một số căn cứ quân sự của Israel ở biên giới Israel-Lebanon vào 7 giờ sáng 12-3 (giờ địa phương) để đáp trả cuộc pháo kích trước đó của Israel vào Lebanon.

Đáp lại, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết các máy bay chiến đấu của nước này đã “tấn công hai trung tâm chỉ huy quân sự của Hezbollah” ở thung lũng Bekaa (cách thủ đô Beruit của Lebanon khoảng 30 km) nhằm đáp trả vụ tấn công rocket của Hezbollah.

Vụ không kích của Israel làm hai chiến binh Hezbollah thiệt mạng, theo tuyên bố tối 12-3 của Hezbollah.

TP Baalbek (thung lũng Bekaa, Lebanon) ngày 12-3 sau cuộc không kích của Israel. Ảnh: REUTERS

TP Baalbek (thung lũng Bekaa, Lebanon) ngày 12-3 sau cuộc không kích của Israel. Ảnh: REUTERS

Reuters dẫn các nguồn tin ở Lebanon rằng vụ không kích ngày 12-3 đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp Israel tấn công sâu vào lãnh thổ Lebanon.

Trước đó, hôm 11-3, Israel đã không kích vào các địa điểm của Hezbollah ở TP Baalbek (thung lũng Bekaa) và các thị trấn Khiam, Bint Jbeil (miền nam Lebanon).

Các nguồn tin cho biết có thương vong sau vụ tấn công ngày 11-3 của Israel.

Bạo lực xuyên biên giới Israel-Lebanon xảy ra đồng thời với xung đột Israel-Hamas ở Dải Gaza, làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc chiến thứ hai ở khu vực giữa Israel và Hezbollah.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ làm điều trái với mong muốn của Tổng thống Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THẢO VY ([Tên nguồn])
Tin tức Israel Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN