IS dùng chiêu "gậy ông đập lưng ông" với Taliban

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang sử dụng chiến thuật của Taliban để tấn công chính phong trào này ở Afghanistan.

Hồi tháng trước, vụ tấn công chết người ở sân bay thủ đô Kabul và một loạt vụ đánh bom ở TP Jalalabad đều do chi nhánh IS tại Afghanistan là IS-K nhận trách nhiệm.

Reuters ngày 23-9 dẫn lời hai thành viên của cơ quan tình báo Taliban cho biết IS đang sử dụng chiến thuật của Taliban để nhắm mục tiêu vào phong trào này, ngay cả khi chúng không đủ lực lượng để chiếm lãnh thổ do Taliban kiểm soát.

Các vụ tấn công của IS tại Afghanistan gần đây tương tự cách mà Taliban thực hiện nhằm gây bất ổn cho chính quyền Kabul trước đó: sử dụng "bom dính" (thường là bom từ tính gắn vào gầm ô tô).

Những người bị thương được chuyển tới bệnh viện sau vụ tấn công ở thủ đô Kabul ngày 26-8. Ảnh: Reuters

Những người bị thương được chuyển tới bệnh viện sau vụ tấn công ở thủ đô Kabul ngày 26-8. Ảnh: Reuters

Lực lượng Taliban ở tỉnh Nangarhar nói rằng họ đã giết chết 3 thành viên IS-K vào tối 22-9. Hiện IS-K được cho là chia thành từng nhóm nhỏ để phát động các vụ tấn công vào Taliban.

IS-K chiến đấu chống lại Taliban vì tranh chấp các tuyến đường buôn lậu và những lợi ích kinh tế khác. Tuy nhiên, chi nhánh IS này ủng hộ tự do toàn cầu theo luật Hồi giáo, trái ngược với Taliban là "không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác ngoài Afghanistan".

Các nhà phân tích cho hay IS-K có gần 2.000 thành viên. Mức độ nguy hiểm của tổ chức này tăng cao sau khi nhiều tù nhân trên khắp Afghanistan được thả theo đà tiến quân của Taliban trước đây.

Theo báo cáo của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hồi tháng 6, mối quan hệ tài chính và hậu cần của IS-K với tổ chức mẹ ở Syria đã suy yếu nhưng vẫn giữ được một số kênh liên lạc.

IS-K xuất hiện lần đầu tiên vào cuối năm 2014. Sau khi hứng chịu hàng loạt tổn thất nặng nề do cả Taliban và quân đội Mỹ gây ra, sức mạnh của tổ chức này suy giảm so với mức đỉnh vào khoảng năm 2018.

Nguồn: [Link nguồn]

Từng là ”bề trên” của khủng bố IS, vì sao al-Qaeda cay đắng coi IS là kẻ thù?

Khởi đầu chỉ là một nhánh của al-Qaeda ở Iraq, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lớn mạnh dần và mở rộng hoạt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Nghĩa ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN