Đặc nhiệm Taliban bắt giữ, bịt mắt nghi can khủng bố IS

Taliban gần đây đăng tải hình ảnh một nghi can thuộc tổ chức khủng bố IS bị che kín mặt, ngồi bên trong một chiếc xe quân sự.

Đặc nhiệm Taliban bắt giữ nghi can khủng bố IS.

Đặc nhiệm Taliban bắt giữ nghi can khủng bố IS.

Theo The Sun, các đặc nhiệm Taliban ngày 5.9 đã bắt giữ một loạt các phần tử cực đoan là thành viên của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Một nhánh của IS ở Afghanistan, ISIS-K đã gây ra vụ đánh bom kinh hoàng ở sân bay Kabul cuối tháng trước, khiến 182 người chết, bao gồm 13 lính Mỹ.

Không rõ Taliban có hợp tác với Mỹ trong vụ bắt giữ các phần tử IS mới nhất hay không. Tuần trước, tướng Mark Milley, Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, để ngỏ khả năng quân đội Mỹ phối hợp với Taliban săn lùng các thành viên của Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Khorasan (ISIS-K).

“Chúng tôi không biết tương lai của Taliban như thế nào, nhưng có thể nói rằng đây là một tổ chức hết sức tàn bạo. Taliban có thay đổi hay không vẫn là một dấu hỏi”, tướng Milley nói.

Các đặc nhiệm Taliban tại sân bay Kabul.

Các đặc nhiệm Taliban tại sân bay Kabul.

Trước khi chính phủ Afghanistan sụp đổ ngày 15.8, quân đội Mỹ và Taliban đã có các hoạt động hợp tác không chính thức nhằm săn lùng ISIS-K, tờ Washington Post tiết lộ.

Các đặc nhiệm Mỹ thu thập thông tin điện đàm của các tay súng Taliban về các vị trí tiềm năng của khủng bố ISIS-K, sau đó huy động máy bay giáng đòn không kích.

Một trong những vấn đề mà cộng đồng quốc tế quan tâm ở Afghanistan hiện nay là Taliban sẽ thành lập chính phủ hòa hợp, bao gồm tất cả các phe phái ở Afghanistan như thế nào.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao Taliban ”không đội trời chung” với IS?

Taliban từng thành lập riêng một lực lượng đặc nhiệm, gồm hơn 1.000 tay súng có kỹ năng, kinh nghiệm, chỉ với mục tiêu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Sun ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN