Hungary vạch rõ "lằn ranh đỏ" về trừng phạt Nga với EU

Hungary không muốn người dân trong nước phải trả giá cho cuộc xung đột mà họ “không liên quan”, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố.

Ngoại trưởng Hungary – ông Peter Szijjarto (ảnh: RT)

Ngoại trưởng Hungary – ông Peter Szijjarto (ảnh: RT)

Phát biểu hôm 23/9, sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ở New York (Mỹ), Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết, Hungary phản đối việc EU áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng.

Ông Szijjarto nhấn mạnh, các biện pháp trừng phạt năng lượng Nga là “lằn ranh đỏ rõ ràng” với Hungary khi châu Âu gặp nhiều khó khăn vì giá khí đốt tăng cao.

“Lập trường của Hungary rất rõ ràng. Chúng tôi không thấy có lý do hợp lý nào để thảo luận về một gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng”, ông Szijjarto nói.

“Đó là lằn ranh đỏ đối với chúng tôi. Chúng tôi không muốn người dân Hungary phải trả giá cho một cuộc chiến mà họ không liên quan”, ông Szijjarto nhấn mạnh.

Ông Szijjarto thừa nhận, bản thân có thể bị chỉ trích khi tổ chức hội đàm với Ngoại trưởng Nga Lavrov, nhưng khẳng định rằng “hòa bình sẽ không có nếu không đối thoại”.

“Nếu chúng ta không có những cuộc đàm phán, thế giới sẽ đối mặt với những hậu quả còn nghiêm trọng hơn”, ông Szijjarto nói, cảnh báo rằng kinh tế châu Âu đang từng bước lún sâu vào suy thoái, nguyên nhân là do khủng hoảng năng lượng.

Hungary là một trong những nước phụ thuộc lớn vào nguồn cung năng lượng từ Nga. Khoảng 80% lượng khí đốt nước này tiêu thụ đến từ Nga. Trong khi Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt cho nhiều nước EU, Hungary lại nhận được nhiều khí đốt hơn nhờ một thỏa thuận ký hồi tháng 8 với Tập đoàn Gazprom (Nga).

Hungary vạch rõ "lằn ranh đỏ" về trừng phạt Nga với EU - 2

Ngoài Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ cũng là quốc gia có tiếng nói ở phương Tây ủng hộ quan điểm đàm phán để chấm dứt xung đột Nga – Ukraine.

“Ankara luôn tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của đối thoại vào ngoại giao”, RT hôm 23/9 dẫn phát biểu trước báo giới ở New York của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Ông Erdogan kêu gọi tất cả những người đồng cấp trên thế giới tập trung vào biện pháp ngoại giao để giải quyết xung đột Nga – Ukraine.

“Phải có nỗ lực chung của tất cả các nhà lãnh đạo thế giới. Mọi người cần nói chuyện với ông Putin và ông Zelensky. Bất kỳ cách tiếp cận tiêu cực nào đều không mang lại kết quả”, ông Erdogan nói.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, việc Nga đồng ý cho Ukraine xuất khẩu ngũ cốc hồi tháng 7 và cuộc trao đổi tù binh hôm 22/9 là minh chứng cho thấy có cơ hội đàm phán hòa bình ở Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

EU có động thái ”rắn” với Hungary

Ủy ban Ngân sách của Liên minh châu Âu (EU) cho rằng, Hungary cần phải bị đình chỉ các nguồn tiền tài trợ vì “những lo ngại về tham nhũng” và chưa bảo vệ tốt nhà nước pháp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chính Pháp – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN