Lộ diện nhân vật dàn xếp để Nga trả tự do cho 2 người Anh bị tuyên tử hình và 2 người Mỹ

Hai công dân Mỹ và hai người Anh nằm trong số 10 tay súng nước ngoài từng tham gia chiến đấu ở Ukraine, gần đây đã được phía Nga trả tự do, nhờ tác động từ Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman (MbS).

Hai công dân Mỹ tham gia chiến đấu ở Ukraine, mới đây đã được Nga trả tự do.

Hai công dân Mỹ tham gia chiến đấu ở Ukraine, mới đây đã được Nga trả tự do.

"Đó là kết quả tuyệt vời và thể hiện tầm quan trọng của việc tiếp tục tìm kiếm kết quả thông qua tiếp xúc và đối thoại", Ngoại trưởng Ả Rập Saudi, hoàng tử Faisal bin Farhan trả lời độc quyền trên Fox News.

Hai công dân Mỹ gồm Alexander John-Robert Drueke, 40 tuổi và Andy Tai Ngoc Huynh, 27 tuổi, nằm trong số 10 tay súng nước ngoài tham gia chiến đấu ở Ukraine và bị quân đội Nga bắt giữ hồi tháng 6.

Drueke và Huynh sau đó bị giam ở nhà tù Nga với tư cách là tù binh chiến tranh. 8 người khác bao gồm 5 công dân Anh, một người Morocco, một người Thụy Điển và một người Croatia cũng đã được Nga trả tự do vào ngày 21/9.

Trong số này, hai công dân Anh gồm Aiden Aslin và Shaun Pinner và một công dân Morocco từng bị phe ly khai thân Nga ở Ukraine tuyên án tử hình. Phe ly khai coi các công dân nước ngoài chiến đấu cho quân đội Ukraine là "lính đánh thuê".

Theo hoàng tử Farhan, thái tử MbS đã thuyết phục ông Putin rằng đây là việc nên làm vì mục đích nhân đạo. "Đó là cách chúng tôi đạt được kết quả này", hoàng tử Farhan nói.

Thái tử Mohammed bin Salman đã tích cực điện đàm với ông Putin.

Thái tử Mohammed bin Salman đã tích cực điện đàm với ông Putin.

Thái tử MbS đã tích cực liên lạc với phía Nga trong nhiều tháng để thúc đẩy Mocsow trả tự do cho các tay súng nước ngoài. Nga và Ả Rập Saudi cũng đã xây dựng một kênh liên lạc tin cậy giữa hai bên.

"Thái tử luôn cho rằng đối thoại là phương pháp chính để giải quyết bất đồng và thái tử đã thể hiện rõ quan điểm này kể từ đầu cuộc xung đột", hoàng tử Farhan nói thêm.

Ả Rập Saudi cũng ca ngợi việc Nga trả tự do cho khoảng 210 binh sĩ Ukraine còn phía Ukraine trả tự do cho 55 binh sĩ Nga và một chính trị gia thân Nga.

"Đây là kết quả cần phải có thời gian để đạt được, cần sự kiên nhẫn. Đó là điều mà thái tử đã thực sự nỗ lực", hoàng tử Farhan cho biết thêm.

Aiden Aslin, "lính đánh thuê" Anh bị phe ly khai thân Nga kết án tử hình, cũng nằm trong danh sách những tay súng nước ngoài được Nga trả tự do.

Aiden Aslin, "lính đánh thuê" Anh bị phe ly khai thân Nga kết án tử hình, cũng nằm trong danh sách những tay súng nước ngoài được Nga trả tự do.

Gia đình của hai công dân Mỹ cũng cho biết: "Chúng tôi rất vui khi thông báo rằng Andy và Alex đã được tự do. Họ đã an toàn tại Đại sứ quán Mỹ ở Ả Rập Saudi và sau khi kết thúc kiểm tra y tế, họ sẽ quay về Mỹ".

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói: "Tôi rất mong chờ hai công dân Mỹ đoàn tụ với gia đình. Chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn đến Ả Rập Saudi vì đã đóng vai trò đi đầu trong sáng kiến nhân đạo này".

Theo hãng thông tấn Nga TASS, ông Putin và thái tử MbS đã thảo luận qua điện thoại về việc Nga đưa các tay súng nước ngoài bị giam giữ tới trả tự do ở Ả Rập Saudi. Ông Putin và thái tử MbS cũng nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc cá nhân và thúc đẩy các lĩnh vực song phương mà hai bên quan tâm, theo TASS.

Nguồn: [Link nguồn]

CNN: Nỗ lực xích lại gần thái tử Ả Rập Saudi của Mỹ thất bại

Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp thái tử Mohammed bin Salman (MbS) vào tháng trước với nỗ lực thúc đẩy Ả Rập Saudi tăng sản lượng khai thác dầu mỏ. Nhưng tuyên bố mới nhất của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Fox News, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN