HQ gửi quà nặng 200 tấn đáp lễ nấm quý 1,6 triệu USD của Kim Jong-un

Sau khi kiểm tra, xác nhận 2 tấn nấm quý mà ông Kim Jong-un tặng là an toàn và sử dụng được, Hàn Quốc đã đáp lễ bằng cách gửi món quà 200 tấn cho Bình Nhưỡng.

HQ gửi quà nặng 200 tấn đáp lễ nấm quý 1,6 triệu USD của Kim Jong-un - 1

Hàn Quốc gửi tặng Triều Tiên 200 tấn quýt, hai tháng sau khi nhận nấm quý từ nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo Sputnik, hồi tháng 9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi 2 tấn nấm quý cho Seoul, làm quà cho Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Ông Moon sau đó đã chia đều số nấm này gửi đến gia đình ở Hàn Quốc có người thân bị chia cắt trong chiến tranh. 2 tấn nấm quý trị giá khoảng 1,6 triệu USD được phía Triều Tiên gửi tặng sau 3 hội nghị thượng đỉnh Hàn-Triều ở Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc đã đem số nấm đi kiểm tra và xác nhận nấm ông Kim tặng “an toàn và ăn được”.

Để đáp lễ, Seoul gửi 200 tấn quýt tới Bình Nhưỡng ngày 11.11, thông qua máy bay vận tải cất cánh trên đảo Jeju.

Thứ trưởng Bộ Thống nhất Chun Hae-sung và Thư ký tổng thống về chính sách thống nhất Suh Ho cùng đi giám sát chuyến hàng.

HQ gửi quà nặng 200 tấn đáp lễ nấm quý 1,6 triệu USD của Kim Jong-un - 2

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 9 tặng Hàn Quốc 2 tấn nấm quý trị giá 1,6 triệu USD.

“Quýt được lựa chọn làm quà bởi đây đang là mùa thu hoạch và loại quả này rất hiếm ở Triều Tiên”, phát ngôn viên phủ tổng thống Hàn Quốc, Kim Eui-kyeom nói, bày tỏ hi vọng rằng sẽ có nhiều người Triều Tiên được thưởng thức hương vị quýt từ Hàn Quốc.

Theo nguồn tin, chuyến hàng được vận chuyển bằng máy bay vận tải với 20.000 thùng, chia làm 4 chuyến. Chuyến đầu tiên đến Bình Nhưỡng vào 10 giờ sáng ngày 11.11 (giờ địa phương) và chuyến cuối cùng dự kiến hoàn tất trong ngày 12.11.

Triều Tiên hiện chưa lên tiếng về 200 tấn quýt Hàn Quốc đem đến Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc xử trí ra sao với món quà ”1,5 tỉ won” từ Triều Tiên?

Truyền thông Hàn Quốc ngày 9-11 đưa tin, hai tấn nấm thông mà Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi tặng Tổng thống Hàn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Tin tức Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN